Rộn ràng ngày hội thể thao học đường

21/12/2023 | 06:47 GMT+7

Bước vào những ngày thi đấu cuối, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023 càng diễn ra sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày hội thể thao học đường.

Kịch tính trong một trận bóng đá.

Hào hứng nhập cuộc

Từ thứ bảy ngày 16-12, tại Trường THPT chuyên Vị Thanh, Câu lạc bộ cầu lông Huy Nguyễn đã bắt đầu các trận thi đấu HKPĐ với môn bóng bàn, cầu lông. Sau lễ khai mạc ngày 19-12 tại sân vận động huyện Vị Thủy, chương trình thi đấu của hội khỏe lần lượt diễn ra màn tranh tài các môn còn lại là đẩy gậy, cờ vua, Vovinam, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, bóng đá.

Năm nay, HKPĐ cấp tỉnh là nơi đua tài của hơn 2.100 vận động viên từ tiểu học, THCS, THPT. Nhìn mồ hôi nhễ nhại, sự tập trung trong các cuộc thi đấu, cho thấy quyết tâm đạt thành tích của từng vận động viên. Em Nguyễn Ngọc Ánh, đơn vị huyện Vị Thủy, thi đấu môn bóng đá nữ, chia sẻ: “Tham gia hội khỏe là niềm vinh dự nên em cố gắng thi đấu thật tốt. Đội tập luyện hơn 3 tháng, vào các buổi chiều trong tuần, chủ yếu về kỹ thuật kiểm soát bóng, chuyền bóng, duy trì thể lực, đảm bảo mọi cầu thủ đều có thể linh hoạt ở tất cả vị trí”.

Bóng đá và bóng chuyền, những môn tập thể luôn thu hút với các màn so tài kịch tính. Trên sân thi đấu luôn rộn vang tiếng hò reo, cổ vũ của cổ động viên, còn vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đồng đội, đoàn kết cao. Hay ở các môn đẩy gậy, cờ vua, Vovinam,… kết quả trận tranh tài chỉ được xác định khi kết thúc thời gian thi đấu bởi sự giằng co, quyết liệt. Em Nguyễn Phước Lộc, đơn vị huyện Long Mỹ, thi đấu môn bóng chuyền nam, cho biết: “Lần đầu tiên thi đấu em thấy hồi hộp và lo lắng. Nhờ thầy cô động viên, bạn bè cổ vũ em đã tự tin hơn, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình để góp vào thành công chung cho đội”.

Với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, vận động viên các đơn vị đều tích cực tập luyện, thi đấu bằng tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, thắng không kêu, bại không nản. Các đoàn sẽ tiếp tục phát huy những bộ môn thế mạnh như đá cầu, cờ vua (thành phố Vị Thanh), đẩy gậy, Vovinam (huyện Châu Thành A), điền kinh, bóng chuyền, bóng đá (huyện Vị Thủy)... để mang về kết quả tốt nhất.

Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các hoạt động tại hội khỏe đã và đang diễn ra an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông ở các địa điểm thi đấu được đảm bảo. HKPĐ năm nay có 180 trọng tài được điều động từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, giáo viên giáo dục thể chất ở các trường, là những người có chuyên môn cao, đã qua tập huấn, đào tạo nhằm đảm bảo tính công bằng cho các đội và vận động viên.

Em Nguyễn Ngọc Nhã Nguyên, vận động viên đẩy gậy, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Vận động viên đòi hỏi thể lực lẫn kỹ năng tốt, nên em tranh thủ luyện tập trước khi bước vào thi đấu. Khi diễn ra thi đấu, em cố gắng ổn định tâm lý, giữ sự bình tĩnh, tự tin, chờ thời cơ thích hợp để đẩy được đối thủ ra khỏi vòng tròn”.

Các ứng cử viên xuất sắc cho những tấm huy chương ở HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII cũng dần lộ diện. Dù thi đấu dưới thời tiết khá oi bức nhưng các vận động viên không chùn bước, tất cả cố gắng hết mình không chỉ để tranh huy chương mà quan trọng hơn là được thể hiện niềm đam mê với thể thao, khẳng định bản thân và giao lưu, học hỏi.

 Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII, nhấn mạnh: “HKPĐ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục thể chất, rèn luyện thân thể, thu hút tuổi trẻ hướng vào hoạt động thể thao lành mạnh, phát hiện thêm nhiều năng khiếu, tài năng cho tỉnh nhà. Tổ trọng tài, lực lượng huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn, vận động viên hãy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, khách quan trong thi đấu để cùng nhau làm nên một HKPĐ tỉnh Hậu Giang thành công”.

Hai ngày còn lại (21 và 22-12) sẽ là quãng thời gian sôi động nhất của HKPĐ tỉnh Hậu Giang khi các đơn vị đều bước vào giai đoạn nước rút về đích, sẽ có nhiều kịch tính diễn ra tại những địa điểm thi đấu.

HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII tổ chức 9 môn: Bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, cờ vua, Vovinam, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, bóng đá. Thi đấu từ ngày 16 đến 22-12, tại Trường THPT chuyên Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, câu lạc bộ cầu lông Huy Nguyễn, sân vận động huyện Vị Thủy, thu hút hơn 2.100 vận động viên của 8 huyện, thị xã, thành phố. Chiều ngày 22-12, sẽ diễn ra lễ bế mạc.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>