Khép lại kỳ Hội khỏe thành công

25/12/2023 | 09:18 GMT+7

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp từ khâu chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, chất lượng thi đấu được nâng lên, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên ngày một lớn mạnh...

Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.

Châu Thành A hai lần liên tiếp nhất toàn đoàn

Với 54 huy chương vàng (HCV), 33 huy chương bạc (HCB), 27 huy chương đồng (HCĐ), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A đã bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn ở HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII.

Vui mừng về kết quả này, ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Ngôi nhất toàn đoàn là trái ngọt từ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, phối hợp nhịp nhàng giữa các trường, cố gắng, nỗ lực nơi huấn luyện viên, vận động viên. Những gương mặt tiềm năng được ban huấn luyện hướng dẫn cụ thể chiến thuật, giáo án riêng, phù hợp với lịch học văn hóa, đặc biệt là phát huy hiệu quả các môn thế mạnh”.

Những năm qua, ngành giáo dục huyện Châu Thành A luôn nhận sự quan tâm của các ngành, các cấp, cơ sở vật chất được đầu tư đúng mức, đáp ứng yêu cầu dạy học và hoạt động thể dục thể thao. Huyện có nhiều hoạt động sôi nổi trong phong trào rèn luyện thể thao, chương trình giáo dục thể chất ở trường học được phát triển đồng bộ.

Những kỳ HKPĐ cấp tỉnh gần đây, huyện Châu Thành A luôn đạt nhiều thành tích nổi bật, HKPĐ lần thứ VI năm 2014, huyện đứng nhì toàn đoàn; HKPĐ lần thứ VII năm 2019 hạng nhất toàn đoàn.

Tham dự HKPĐ cấp tỉnh lần thứ VIII, huyện Châu Thành A có 254 vận động viên, dự tranh 9/9 môn thi đấu. Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chi tiết về số môn, ước đạt số huy chương, lực lượng vận động viên, kinh phí, cơ sở vật chất tập luyện,… Đặc biệt, xác định được nội dung thế mạnh để chủ động trong nguồn lực, tiến hành tổ chức các giải giao lưu, cọ xát giúp vận động viên đúc kết thêm kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để hoàn thiện chiến thuật. Từ đó, ban huấn luyện được nhìn rõ ưu, nhược điểm của từng vận động viên để điều chỉnh phù hợp, phát huy tối đa sức mạnh thi đấu. Như môn đẩy gậy giành 8 HCV, Vovinam 11 HCV, đá cầu 12 HCV,…

Nâng cao chất lượng

Năm nay, HKPĐ cấp tỉnh tổ chức 9 môn: Điền kinh, bóng bàn, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, đẩy gậy và môn mới là Vovinam, với 2.169 vận động viên tham dự, so HKPĐ lần thứ VII năm 2019 là 1.656 vận động viên, tranh tài 8 môn.

Dù lần đầu tiên Vovinam có mặt trong chương trình thi đấu của HKPĐ cấp tỉnh, nhưng đã góp phần điểm tô thêm cho hội khỏe thêm sinh động, hấp dẫn. Ông Diệp Xuân Mẫn, huấn luyện viên trưởng đội Vovinam tỉnh, phụ trách điều hành thi đấu môn Vovinam tại HKPĐ tỉnh Hậu Giang, đánh giá: “Các địa phương có sự chuẩn bị khá tốt trong nguồn lực, ưu tiên lựa chọn những học sinh tố chất, năng khiếu thể thao. Trình độ chuyên môn vận động viên tương đối đồng đều, sự chênh lệch về đẳng cấp không lớn, nhiều trận đối kháng diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Do không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên kỹ thuật chưa đảm bảo, thể lực hạn chế nên thường bị hụt hơi ở giai đoạn cuối”.

Nhìn chung, qua quá trình tổ chức thi đấu đã phản ánh chất lượng phong trào thể thao trong nhà trường được nâng lên rõ rệt, đi đúng hướng và có bước phát triển tích cực so với HKPĐ lần thứ VII năm 2019. Các đoàn vận động viên có nhiều tiến bộ trong thi đấu, khoảng cách về trình độ được rút ngắn, thể hiện rõ ưu thế ở những môn thế mạnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, từng bộ môn có những ưu, nhược điểm riêng, như ở môn bóng đá, các đội cấp tiểu học, THCS tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật. Tuy nhiên, nữ cấp THPT ít được quan tâm đầu tư nên trình độ chuyên môn, chiến thuật và thể lực giảm sút, kỹ thuật giữ bóng, đá bóng không đạt, không phối hợp được trong thi đấu, chủ yếu dựa vào nỗ lực của từng cá nhân. Điền kinh có đầu tư chuyên môn giúp thành tích vượt trội, một số nội dung phá kỷ lục như chạy 100m nam cấp THPT với thành tích 11 giây 49, đẩy tạ nam THPT 13m16. Môn cờ vua, trình độ vận động viên được đầu tư chuyên môn, bài bản, có bước chuẩn bị chu đáo nên nhiều ván đấu diễn ra căng thẳng nhưng cũng còn một số em chưa nắm rõ luật…

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, yêu cầu: “Các trường cần quan tâm hơn đến công tác giáo dục thể chất, có kế hoạch tập luyện và đầu tư đúng mức. Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú phải thành lập ít nhất một câu lạc bộ thể dục thể thao đa môn, để sớm phát hiện những tài năng thể thao, bồi dưỡng làm nguồn vận động viên tham dự HKPĐ cấp tỉnh và các giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức”.

Đã trao 465 huy chương các loại

HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 16 đến 22-12. Có 2.169 vận động viên là học sinh tiểu học, THCS, THPT thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tranh tài 9 môn bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, cờ vua, Vovinam, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, bóng đá.

Tổng cộng Ban tổ chức đã trao 465 huy chương các loại. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A giành hạng nhất toàn đoàn, với 54 HCV, 33 HCB, 27 HCĐ; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy hạng nhì toàn đoàn với 34 HCV, 28 HCB và 24 HCĐ; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh hạng ba toàn đoàn, với 26 HCV, 33 HCB, 20 HCĐ.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>