Judo Hậu Giang mang về nhiều huy chương tại giải đấu kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

14/11/2023 | 07:16 GMT+7

(HG) - Đôi vận động viên Nguyễn Công Trung Nam - Phạm Tấn Thành vừa đoạt 1 huy chương vàng, nội dung Nage no Kata và 1 huy chương đồng, nội dung Juno Kata ở Giải vô địch judo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng năm 2023. Đội còn giành thêm 2 huy chương bạc, nhờ thành tích của vận động viên Trần Nguyễn Nhật Phi, hạng cân trên 100kg nam; đôi vận động viên Trần Mỹ Duyên - Nguyễn Tường Vy, nội dung Katame no Kata. Giải thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 17 đoàn thuộc 13 tỉnh, thành, ngành, các câu lạc bộ, thi đấu 2 nội dung đối kháng, quyền theo hệ đội tuyển và hệ phong trào.

Giải judo kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản góp phần tăng cường mối quan hệ, thể hiện sự mến khách, đoàn kết, thân thiện giữa người dân hai nước.

Judo Hậu Giang cũng đóng góp 1 huy chương vàng, nội dung Kime no Kata của đôi vận động viên Phạm Quang Hòa - Nguyễn Luận Thanh Khang; 1 huy chương bạc nội dung Kodokan Goshin Jutsu của vận động viên A Iếm - Đinh Huy Hoàng ở Giải judo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, giúp đội judo đồng bằng sông Cửu Long xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn tại giải với 1 vàng, 1 bạc, 2 đồng. Giải thu hút gần 100 vận động viên thuộc các đội Nhật Bản, Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quân đội, đồng bằng sông Cửu Long.

Các trận thi đấu của hai giải đều diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>