Giải vô địch trẻ judo quốc gia 2022 tổ chức tại Hậu Giang: Đồng Nai nhất toàn đoàn

09/08/2022 | 07:57 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 8-8, Giải vô địch trẻ judo quốc gia năm 2022 do Hậu Giang đăng cai tổ chức đã kết thúc tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, sau 5 ngày tranh tài sôi nổi. Với 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, đoàn judo Đồng Nai giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải; xếp nhì là Bình Thuận với 10 vàng, 6 bạc, 13 đồng; Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 3 với 9 vàng, 13 bạc, 15 đồng; chủ nhà Hậu Giang đứng hạng tư với 9 vàng, 11 bạc, 13 đồng.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia.

Giải vô địch trẻ judo quốc gia 2022, khai mạc vào ngày 4-8 tại Hậu Giang, thu hút hơn 500 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Hà Nội, Bình Phước, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bộ Công an, thành phố Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Quân đội, Đồng Tháp và Hậu Giang. Các vận động viên cùng tranh tài 75 bộ huy chương ở các nội dung đối kháng lứa tuổi 10-11, 12-13, 14-15 và 16-19. Riêng lứa tuổi 16-19 còn có nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và quyền các bài: Nage No Kata, Ju No Kata, Katame No Kata, Kime No Kata, Kodokan Goshin Jutsu.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>