31 vận động viên thành tích cao được nâng tuyến

08/11/2023 | 08:22 GMT+7

(HG) - Đây là nhóm vận động viên thể thao thành tích cao thuộc 10 môn là judo, cờ vua, điền kinh, bắn cung, bóng chuyền, karate, đua thuyền, Vovinam, jujitsu, bóng rổ, đã được nâng tuyến trong năm 2023. Trong đó, có 12 VĐV được nâng lên tuyến tuyển, 9 VĐV được nâng lên tuyến trẻ và 10 VĐV được nâng lên tuyến năng khiếu.

Hai vận động viên bắn cung Huỳnh Hoàng Nghín (trái) và Lý Trọng Nhân được nâng lên tuyến trẻ.

 Nâng tuyến là hoạt động thường niên, giúp tạo động lực cho VĐV trong thi đấu khi góp phần cải thiện chế độ dinh dưỡng. Số lượng được nâng tuyến không do phân bổ trước mà căn cứ vào thành tích thi đấu của VĐV ở các giải quốc gia, quốc tế. Dự kiến vào tháng 12, các bộ môn sẽ tiến hành họp bảo vệ kế hoạch hoạt động năm sau. Hội đồng đánh giá chất lượng thành tích VĐV thể thao thành tích cao tỉnh sẽ tiến hành xét duyệt cho nâng tuyến hoặc thôi tập, bổ sung mới nguồn lực từ tháng 1-2024.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>