Rút kinh nghiệm sau 2 tháng huấn luyện năm 2021

07/05/2021 | 08:12 GMT+7

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 2 tháng đầu huấn luyện năm 2021.

Quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung thực hiện ba khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường kỷ luật, thể lực; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu”.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức triển khai huấn luyện toàn diện cho các đối tượng sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, qua 2 tháng huấn luyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện các đối tượng chiến sĩ mới, dự bị động viên đạt 7,53%; dân quân thường trực theo Thông tư 69 của Bộ Quốc phòng, dân quân tự vệ đạt gần 48%.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng và giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên theo kế hoạch. Riêng công tác giáo dục chính trị cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh biên soạn giáo án bằng phương pháp trình chiếu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong huấn luyện. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo dục QP-AN cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho rằng để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Quân khu, hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ Tham mưu, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy các cấp; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nền nếp trong huấn luyện.

 Đại tá Huỳnh Chiến Công cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh huấn luyện gắn với công tác vận động quần chúng có hiệu quả, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị và tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>