Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Ngã Bảy năm 2022: Chín tập thể và 50 cá nhân được khen thưởng

12/09/2022 | 11:04 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Ngã Bảy vừa tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Thành năm 2022.

Ông Nguyễn Huỳnh  Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy, trao thưởng cho các tập thể.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Thành diễn ra trong các ngày 18 và 19-8-2022. Để đảm bảo công tác diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã huy động 90 cán bộ tham gia trực tiếp diễn tập. Trước khi diễn tập chính thức, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã tổ chức họp luyện 6 lượt; diễn tập thử 2 lượt.

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết và rút kinh nghiệm sau diễn tập, đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố Ngã Bảy và diễn tập chiến đấu xã Đại Thành năm nay diễn ra thành công, kể cả công tác xây dựng văn kiện, tổ chức diễn tập và cả công tác hậu cần, an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia diễn tập, đặc biệt là lực lượng tham gia thực binh tình huống A2 và có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Cho rằng thành công đó là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị thành phố, từ công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố; công tác tham mưu của cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Công an thành phố; sự chủ động khắc phục khó khăn của các ngành, đoàn thể, từng cá nhân được phân công thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong suốt thời gian diễn tập. Tất cả góp phần chung vào thành công của diễn tập.

Ông Đỗ Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc thành phố hoàn thiện văn kiện diễn tập để làm cơ sở cho lần diễn tập tiếp theo đạt chất lượng cao hơn. Đối với cơ quan quân sự, công an, cần rà soát lại chế độ cho lực lượng tham gia diễn tập phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Đối với Ban chỉ đạo diễn tập xã Đại Thành, tới đây cũng cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau diễn tập, có biểu dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác diễn tập.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 9 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022.

Tin, ảnh: BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>