Chung tay phòng, chống ma túy

26/06/2023 | 09:39 GMT+7

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành trên địa bàn triển khai sâu rộng, với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, gương tiêu biểu trong công tác này.

Ông Nguyễn Hồng Công được ngành chức năng, địa phương tặng nhiều giấy khen về công tác phòng, chống ma túy.

Nhằm góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương, nhất là không xảy ra tội phạm ma túy, ông Nguyễn Hồng Công, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, thường xuyên tuyên truyền đến người dân về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, nắm danh sách người nghiện ma túy để tuyên truyền, vận động đi cai nghiện.

Theo ông Nguyễn Hồng Công, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ông thực hiện phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, lấy những trường hợp ở địa phương khác vướng vào ma túy dẫn đến “tan cửa nát nhà”, tương lai mờ mịt, hay những người đã cai nghiện có công việc ổn định, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội… Từ đó, nhiều người hiểu rồi tự nguyện đi cai nghiện.

T. nghiện ma túy gần 2 năm, nhưng chưa có biểu hiện từ bỏ. Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc, thấy ông Công tuyên truyền tác hại của ma túy là rất lớn, nên vào tháng 3 năm nay, T. tự nguyện đi cai nghiện. “Nói thiệt, làm cha mẹ thấy con mình vướng vào ma túy nghĩ lại bản thân cũng có lỗi. Song, nhờ chú Công không ngại khó, thường xuyên vận động thằng T. nên nó mới chịu cai nghiện. Hy vọng thằng T. cai nghiện thành công”, ông K. (cha của T.) cho biết.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Công còn hỗ trợ, giúp đỡ một số đối tượng cai nghiện trở về có việc làm ổn định. Trong đó có H., vào năm 2020, sau 1 lần tụ tập rồi thử cùng bạn bè nên bị nghiện ma túy. Năm 2022, H. đi cai nghiện, đến cuối năm hoàn thành về địa phương.

Khi trở về, nhiều người kỳ thị, nên thời gian dài H. tự giam mình ở nhà. Nhằm tạo điều kiện cho H. tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ông Nguyễn Hồng Công giới thiệu cho anh làm tại dịch vụ nấu ăn trên địa bàn, nay dần hòa nhập với mọi người.

“Công tác phòng, chống ma túy không phải một sớm, một chiều là thành công, cần kiên trì, nhẫn nại, nhưng sẽ gặp không ít trở ngại, khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục công việc này để góp một phần công sức giúp địa bàn sạch ma túy”, ông Nguyễn Hồng Công chia sẻ.

Còn ông Đ.V.Đ., ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, thời gian qua cũng có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống ma túy ở địa phương. Ngoài vận động, tuyên truyền, ông Đ. còn mạnh dạn tố giác tội phạm ma túy, giúp Công an thị trấn và Công an huyện triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Trong những lần tố giác tội phạm ma túy, nhưng ông Đ. nhớ nhất vụ đầu năm nay. Cụ thể, qua công tác phối hợp và nhiều lần theo dõi, ông Đ. biết Nguyễn Văn Ân (cùng địa phương), thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 2-1-2023, ông Đ. phát hiện rồi trình báo địa phương là Ân có nhiều biểu hiện khả nghi. Sau đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành A phát hiện Ân đang điều khiển vỏ lãi trên tuyến kênh Bảy Ngàn, thuộc ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tang vật thu giữ hơn 211 gram ma túy. Tại cơ quan công an, Ân khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ danh tính từ thị trấn Bảy Ngàn về huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang với giá 5 triệu đồng.

Theo thượng tá Lê Văn Khải, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, xác định việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng là một trong những giải pháp trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Đáng ghi nhận là thời gian qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu về phòng, chống ma túy như: Mô hình “4+1”, “Khu dân cư không tệ nạn ma túy”… Nhờ vậy mà góp phần giúp ngành chức năng triệt phá nhiều vụ ma túy. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy toàn tỉnh triệt phá 31 vụ, với 44 đối tượng. Trong đó, có nhiều vụ được lực lượng triệt phá tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn...

 “Tới đây, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống ma túy đến từng nhóm đối tượng, trong đó bám sát khu vực nhà trọ, trường học, gia đình có người nghiện, đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy… Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; đồng thời, phối hợp thực hiện xây dựng mô hình “Camera an ninh trật tự” tại các con hẻm, nhà trọ trên địa bàn, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tội phạm ma túy”, thượng tá Lê Văn Khải thông tin.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>