Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về vụ phá đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng
Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chia sẻ về quá trình phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ đồng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ về quá trình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ - Ảnh: Đ.C.
Ngày 31-1, tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng, đã thông tin những kết quả nổi bật của đơn vị năm 2023.
Trong đó, đặc biệt là những chuyên án lớn như vụ tiền giả và đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỉ đồng.
Theo ông Viên, thực hiện đợt cao điểm xử lý tín dụng đen, Phòng cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì, qua đó đã phát hiện 3 app cho vay lãi nặng.
Các app này hoạt động cho vay trong cả nước, số lượng người vay lên đến 1,3 triệu người, với 2 triệu lượt vay.
Tổ chức này nằm ở TP.HCM và do người nước ngoài điều hành.
Các đối tượng thành lập trên 10 doanh nghiệp, công khai tuyển dụng người vào làm và phân công rất rõ ràng.
Thậm chí còn thuê nhà cao tầng, toàn bộ hệ thống thông minh, ra vào bằng thẻ từ, người lạ không thể vào, có bảo vệ…
Công an Đà Nẵng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, xuất trên 100 quân vào TP.HCM, phối hợp với các đơn vị của bộ, Công an TP.HCM, Bình Dương.
Khi phát lệnh, ập vào từng phòng, các đối tượng không hay biết. Tạm giữ số người đúng như danh sách đã có từ đầu là 193 người, thu giữ toàn bộ tài liệu. Hiện đã tiến hành phân loại, khởi tố 27 người.
Theo ông Viên, quá trình điều tra đảm bảo yếu tố bí mật, bởi chỉ cần lộ lọt sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu điện tử.
Công an đã xác định tổng số tiền cho vay của đường dây này khoảng 9.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính 2.500 tỉ đồng.
"Lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen riêng Công an thành phố" - ông Viên cho hay.
Ông Viên chia sẻ thêm, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị lực lượng Công an thành phố ngày càng được nâng lên.
Công an kiểm tra một cơ sở trong đường dây cho vay nặng lãi - Ảnh: H.B.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất trên 500%/năm. Khi con nợ không trả đúng hạn thì bị khủng bố tinh thần.
Xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước nên Công an Đà Nẵng đã báo cáo và Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra.
Từ ngày 11 đến 16-1, Công an Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị, địa phương, đồng loạt khám xét tại 9 địa điểm.
Tiến hành làm việc với 193 người liên quan để xâu chuỗi, làm rõ vai trò, hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi do Wang Yuntao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
Nhóm này tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động cho vay qua 3 ứng dụng "Ơi vay", "Yoloan", "Vdong" trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng với lãi suất 500 - 1.000%/năm...
Với thành tích trên, Bộ Công an đã có thư khen và ghi nhận đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Đà Nẵng.
Theo ĐOÀN CƯỜNG (tuoitre.vn)
- Tiếp tục triệu tập nhiều người tung tin đồn “Đà Lạt có bạo động”
- Những quy định cần nắm khi chơi hụi
- Tập huấn nghiệp vụ hộ tịch
- Khám chữa bệnh, cấp cứu cho gần 10.500 lượt bệnh nhân trong đợt nghỉ lễ, trong đó có 123 ca tai nạn giao thông
- Điểm tin sáng 2 – 5: Địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước không phải là hai thành phố lớn nhất
- Ngày mai, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự
- Điểm tin sáng 1 – 5: HLV Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ?
- Điểm tin sáng 30 – 4: Các bãi biển khắp Việt Nam đông nghẹt người dịp nghỉ lễ
- Quyết tâm tổ chức các sự kiện lớn chuyên nghiệp, thành công, ấn tượng
- Giá dưa hấu tăng, nông dân vẫn không có lợi nhuận
- Ngăn chặn các hội, nhóm hướng dẫn tự tử, "xù nợ" trên mạng xã hội
- Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Hậu Giang xanh
- Gần 70 năm qua, Việt Nam mới có 3 nữ Giáo sư toán học
- Taekwondo Hậu Giang: Quá khứ vàng son và nỗi lo hiện tại
- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại Hậu Giang
- Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập trong cộng đồng
- Ngắm áo mão của người mở cõi đất phương Nam
- Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm tự công bố