Giá lươn thịt giảm, người nuôi không có lời
(HG) - Nhiều người nuôi lươn thương phẩm trên địa bàn tỉnh đang đứng ngồi không yên khi giá lươn được thương lái thu mua ở mức thấp. Hiện, giá lươn mua xô còn khoảng 75.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg so với năm ngoái. Với mức giá này, đa phần bà con chọn hình thức bán xô vì đỡ phải tốn công bắt và phân loại lươn, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến lươn nuôi trong bể. Một số ít neo lại, chờ giá lên.
Giá lươn hiện ở mức thấp, người nuôi không có lời.
Nguyên nhân giá lươn thịt giảm, theo bà con do người dân trong và ngoài tỉnh nuôi khá nhiều khiến cung vượt cầu. Tình hình giá lươn như hiện tại cộng với giá thức ăn, chi phí sản xuất tăng cao, bà con có khả năng huề vốn, thậm chí thua lỗ.
Thống kê của ngành nông nghiệp Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.000 hộ nuôi lươn không bùn, mỗi hộ nuôi từ 1-3 bể, có hộ còn nuôi với số lượng lớn trên 20 bể. Các hộ nuôi tập trung ở huyện Vị Thủy, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh…
Tin, ảnh: MỘNG TOÀN
- Hơn 700ha lúa Hè thu bị chuột tấn công
- Khóm Cầu Đúc tăng gần 2.000 đồng/trái
- Doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản hơn 334.100 tấn
- Hot mom Salim và bí quyết chăm da mát lành trong mùa hè khiến hàng triệu mẹ bỉm sữa mê mẩn
- Cảnh báo: Giả danh nhân viên BHXH để đánh cắp thông tin người tham gia BHXH, BHYT
- Tăng tốc cho Olympic
- Kinh nghiệm thực hiện hiệu quả Đề án 06
- “Phân luồng sau THCS đã quan trọng, còn tạo ra luồng để các em đi là chuyện quan trọng hơn”
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng nâng cấp đô thị Vị Thanh
- Xôn xao với bài văn lên kế hoạch mua siêu xe hơn 10 tỉ đồng năm 18 tuổi
- Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc
- Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng