Đại hội điểm MTTQ phường Bình Thạnh thành công tốt đẹp

26/12/2023 | 13:59 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 26-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (thị xã Long Mỹ), đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm chỉ đạo của tỉnh đối với 24 đơn vị thuộc phường, thị trấn, đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có ông Mai Văn Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Qua ghi nhận, Đại hội MTTQ phường Bình Thạnh được tổ chức chu đáo từ khánh tiết đến nội dung, điều hành; chương trình bám vào hướng dẫn; nội dung báo cáo bằng clip sinh động, hợp lý, đảm bảo thời gian; phần điều hành bám sát vào kịch bản; công tác hiệp thương cử nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, góp phần vào sự thành công của đại hội.

 Rút kinh nghiệm từ Đại hội MTTQ phường Bình Thạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý các đơn vị tổ chức sau cần quan tâm thực hiện tốt hơn công tác trang trí, khánh tiết; việc xây dựng văn kiện cần bám sát theo quy định, hướng dẫn. Trong phần thảo luận, đại biểu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới; đoàn chủ tịch đại hội nên có ý kiến ghi nhận, phản hồi đối với nội dung thảo luận của đại biểu; khi thông qua danh sách để hiệp thương nhân sự cho nhiệm kỳ mới thì cần đọc chậm, đọc rõ để đại biểu dễ theo dõi...

Trước đó, Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi đơn vị này triển khai thực hiện tốt chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Nổi bật là xây dựng mới và duy trì 16 mô hình như: “Tuyến đường đẹp”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Trồng dưa lưới trong nhà màng gắn với du lịch cộng đồng”… Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 124% chỉ tiêu, Quỹ an sinh phúc lợi xã hội đạt hơn 203% chỉ tiêu; xây dựng, sửa chữa 16 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 400 triệu đồng. Tổ chức 11 phiên chợ và chuyến bán hàng Việt về nông thôn; xây dựng 1 khu dân cư thực hiện ưu tiên sử dụng hàng Việt có 500 hộ đăng ký tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh đề ra các chỉ tiêu thiết thực gồm: hàng năm có ít nhất 1 hoạt động đột phá, xây dựng ít nhất 2 công trình, phần việc cụ thể gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt 2,5 tỉ đồng, xây dựng và bàn giao 5 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế ít nhất 25 hộ nghèo, cận nghèo; 100% cơ sở thờ tự tham gia thực hiện Đề án Hậu Giang xanh…

Đại hội đã phát huy trí tuệ, dân chủ, đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 với 31 vị ủy viên; cử 15 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Huỳnh Văn Khởi tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo thị xã Long Mỹ (phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 10 căn nhà đại đoàn kết cho Mặt trận phường Bình Thạnh.

- Dịp này, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ trao tặng cho Mặt trận phường Bình Thạnh 10 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>