Tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh giun truyền qua đất ở trẻ em

26/12/2016 | 08:09 GMT+7

(HG) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa thành lập Hội đồng khoa học tư vấn, xét duyệt đề tài: “Nghiên cứu khuyến cáo tẩy giun định kỳ phù hợp cho học sinh tiểu học tỉnh Hậu Giang qua đánh giá tình hình nhiễm và tái nhiễm các bệnh giun truyền qua đất”, do BSCKII Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi họp Hội đồng khoa học tư vấn, xét duyệt đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: “Sàng lọc, điều trị, phòng ngừa khối u tử cung, buồng trứng tại Hậu Giang, năm 2016-2018”.

Tại đây, Hội đồng khoa học đánh giá cao vì tính mới và thiết thực của đề tài. Bởi trong khoảng thời gian thực hiện 18 tháng (từ tháng 7-2016 đến tháng 2-2018), Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiến hành xác định, đánh giá tình hình nhiễm và tái nhiễm giun cụ thể, rồi lập kế hoạch tẩy giun định kỳ cho trẻ em thuộc các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Điều này có tác động rất lớn đối với lợi ích của xã hội, trong đó có việc nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh. Đồng thời, góp phần bảo vệ sức khỏe, thể chất, trí tuệ và tầm vóc cho trẻ em tỉnh nhà, nhất là giúp Hậu Giang tiến tới mục tiêu loại trừ mắc bệnh giun truyền qua đất ở trẻ em vào năm 2020 mà Tổ chức Y tế thế giới đã đề ra.

* Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đã thành lập Hội đồng khoa học tư vấn, xét duyệt đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: “Sàng lọc, điều trị, phòng ngừa khối u tử cung, buồng trứng tại Hậu Giang, năm 2016-2018” do BSCKII Nguyễn Thành Phúc, Sở Y tế Hậu Giang làm chủ nhiệm.

Tại đây, Hội đồng khoa học đã thống nhất thông qua đề tài. Tuy nhiên, yêu cầu chủ nhiệm đề tài sớm chỉnh sửa, bổ sung những điều còn hạn chế; đồng thời, tiếp tục tiến hành nghiên cứu theo phương pháp thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng đối với nữ giới từ 20-70 tuổi tại các bệnh viện đa khoa trong tỉnh, kết hợp với việc theo dõi, sàng lọc, chẩn đoán về bệnh lý khối u thường gặp ở phụ nữ là ác tính hay lành tính và tìm cách điều trị cho phù hợp.

Được biết, sau khi nghiên cứu thành công, chủ nhiệm đề tài sẽ triển khai thực hiện quy trình và phác đồ đến tất cả các bệnh viện đa khoa trong tỉnh, góp phần nâng cao sự hiểu biết về bệnh khối u buồng trứng, tìm cách phòng tránh, giữ gìn sức khỏe cho nữ giới.

Tin, ảnh: CHÍ CÔNG  

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>