Giải pháp sử dụng năng lượng xanh trong đời sống

21/04/2016 | 08:25 GMT+7

Với mong muốn tạo ra một sản phẩm thân thiện với môi trường và góp phần phục vụ cho người dân vùng nông thôn, vừa qua, nhóm học sinh Trường PTDTNT Him Lam, huyện Châu Thành A, đã cho ra đời dự án “Xe 5 việc dùng năng lượng xanh” với giá thành khoảng 3 triệu đồng/xe.

Em Nguyễn Thái Bình và Trần Trung Nghĩa đang tiến hành lắp ráp mạch điện.

Có thể làm sạch rong rêu trên đường, tưới hoa, rửa xe, quét vôi trên tường và phun thuốc bảo vệ thực vật, đó là những hiệu quả tích cực mà dự án “Xe 5 việc dùng năng lượng xanh” được thầy và trò Trường PTDTNT Him Lam, huyện Châu Thành A nghiên cứu, với mong muốn đem lại những tiện lợi cho người dân ở những vùng nông thôn. Thầy Lê Thanh Liêm, giáo viên môn vật lý, Trường PTDTNT Him Lam, người hướng dẫn học sinh thực hiện dự án, cho biết: “Trong một lần hướng dẫn các em học theo chủ đề, em Bình đã nêu ra ý tưởng về cách khắc phục việc bị trượt ngã trên những con lộ xi măng ở vùng nông thôn, tôi thấy rất hay nên tôi đã hỗ trợ các em thực hiện dự án “Xe 5 việc dùng năng lượng xanh””. Với ý định ban đầu chỉ để xử lý rong rêu trên đường, nhưng trong quá trình nghiên cứu, các em còn phát hiện được nhiều tính năng khác thông qua hệ thống tích hợp của pin năng lượng mặt trời. Trong quá trình thực hiện sau 5 lần cải tiến hiện nay, sản phẩm có thể sản xuất được hàng loạt để phục vụ cho người dân.

Được biết, dự án “Xe 5 việc dùng năng lượng xanh” với thành phần cấu tạo chính gồm: một bộ khung sắt được hàn có gắn sẵn bánh xe, một bình đựng nước lọc 21 lít, 4 tấm pin năng lượng mặt trời (2 tấm lớn và 2 tấm nhỏ), các mạch điện, ắc quy, bộ điều khiển nạp sạc, máy bơm nén 12V, bộ đổi điện DC… Ngoài những thành phần chính trên để thực hiện được 5 chức năng là: quét nước vôi trên đường, tưới hoa kiểng, rửa xe, quét vôi trên tường và phun thuốc bảo vệ thực vật cho các vườn cây ăn trái thì xe cần trang bị thêm: Cần quét vôi trên đường, đầu xịt tưới hoa, đầu xịt rửa xe, cần quét vôi tường và cần xịt thuốc.

Với những ứng dụng thiết thực vào trong đời sống vừa qua, dự án “Xe 5 việc dùng năng lượng xanh” của nhóm học sinh Trường PTDTNT Him Lam, là một trong những dự án tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học năm học 2016, khu vực phía Nam đã đạt giải khuyến khích và giải đặc biệt do Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao tặng. Em Nguyễn Thái Bình, học sinh lớp 9A1, người thực hiện dự án, cho biết: “Nhà em ở nông thôn nên nhiều lần đến trường vào trời mưa em thường bị trượt ngã, do rong rêu bám trên đường. Vì vậy, em luôn muốn mình có thể làm ra được một sản phẩm nào đó từ kiến thức đã học để khắc phục được tình trạng trên. Sau khi đưa ra ý tưởng, em rất vui khi được thầy nhiệt tình ủng hộ”.

Về nguyên lý hoạt động xe sau khi lắp đặt hoàn chỉnh thì ánh sáng được pin năng lượng mặt trời chuyển thành điện năng tích điện vào ắc quy thông qua bộ điều khiển nạp sạc. Sau đó, ắc quy sẽ cung cấp điện cho máy bơm ở hai chế độ: Trực tiếp 12V và gián tiếp thông qua bộ đổi điện DC. Chế độ trực tiếp sẽ giúp máy chạy với tốc độ cao nhất khi nối các phụ kiện càng quét nước vôi trên đường, béc rửa xe, béc xịt thuốc và chế độ gián tiếp sẽ hoạt động khi gắn càng quét vôi trên tường - bồn hoa, béc tưới lan. Em Trần Trung Nghĩa, học sinh lớp 9A1, người thực hiện dự án, cho biết: “Trong dự án bước lắp mạch điện là khó khăn nhất. Phải đưa các mạch điện vào trong ống của khung sắt, vì vậy, đòi hỏi chúng em phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận nếu không xe sẽ không hoạt động được”. Được biết, để làm ra một chiếc xe hoàn chỉnh phải tốn ít nhất 10 ngày và giá thành khoảng 3 triệu đồng/xe. Nếu bảo quản tốt sẽ sử dụng được hơn 5 năm, riêng những tấm pin năng lượng có thể sử dụng trong thời gian 20 năm.

Với cơ chế nghe có vẻ đơn giản, nhưng ở mỗi công đoạn là cả một quá trình thực hiện lâu dài và tốn khá nhiều thời gian, công sức của thầy và trò. Theo thầy Lê Thanh Liêm, giáo viên hướng dẫn thực hiện dự án, để sản phẩm thực hiện đạt hiệu quả thì các bước tính toán về nguyên lý hoạt động phải thực sự chính xác. Vì nếu lắp nhầm các bộ phận xe có thể không hoạt động được, hoặc có khi sinh ra cháy nổ các động cơ. Khi hướng dẫn các em làm dự án này, tôi mong muốn sản phẩm sau khi hoàn thành có thể ứng dụng vào thực tế cao và phù hợp với môi trường. Đồng thời, thông qua dự án cũng góp phần tuyên truyền việc sử dụng năng lượng xanh thay thế cho nguồn năng lượng hiện tại.

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích