Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

14/09/2022 | 18:41 GMT+7

(HG) - Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Phụng Hiệp đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phụng Hiệp (Trung tâm).

Đoàn giám sát kiểm tra thiết bị dạy nghề xuống cấp.

Theo báo cáo, năm 2021, Trung tâm đã tổ chức đào tạo 12/12 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 300 lao động nông thôn, đạt 75% tỷ lệ đào tạo nghề năm 2020, với những ngành nghề phổ biến, như: may công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, đan dây nhựa, số lượng học viên được giải quyết việc làm sau đào tạo chiếm từ 60-80%. Về hoạt động giáo dục thường xuyên, năm học 2021-2022, Trung tâm đã tuyển sinh được 5 lớp, với 126 học viên THPT hệ giáo dục thường xuyên. Kết quả, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,62%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 12 đạt 100%. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa được thường xuyên, một số địa phương còn chưa xem trọng công tác dạy nghề; thời gian phân bổ lớp học thường rơi vào những tháng cuối năm, nên việc vận động học viên ra lớp rất khó khăn; cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu giáo viên, trang thiết bị, phòng thực hành thí nghiệm chưa được quan tâm đầu tư đúng mức…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Mai Văn Tình, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phụng Hiệp, ghi nhận những khó khăn của Trung tâm. Đối với vấn đề cơ sở, vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị giảng dạy, sẽ sớm có đề xuất lên UBND huyện bố trí nguồn vốn phù hợp để Trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>