Vận động đối tượng nguy hiểm ra đầu thú

13/07/2022 | 09:16 GMT+7

(HG) - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiến hành vận động đối tượng Trương Hoài Phong (sinh năm 2001) đăng ký thường trú tại ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú, khi đối tượng đang trú tại nhà trọ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Trương Hoài Phong tại cơ quan công an.

Được biết, trước đó vào ngày 30-4-2021, đối tượng Trần Minh Lầm, ở ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đến nhà anh Hồ Văn Tâm, cư ngụ ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, để chuộc điện thoại giùm người bạn, nhưng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, đánh nhau.

Đến ngày 2-5-2021, Trần Minh Lầm rủ theo Đào Văn Phúc, Nguyễn Văn Duy và Trương Hoài Phong đến nhà anh Hồ Văn Tâm gây thương tích cho anh Tâm. Trong đó, Trần Minh Lầm là người trực tiếp thực hiện hành vi dùng dao chém anh Tâm với tỷ lệ thương tích tổn hại đến sức khỏe 41%; các đối tượng Đào Văn Phúc, Nguyễn Văn Duy và Trương Hoài Phong với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong quá trình điều tra, Trương Hoài Phong bỏ trốn khỏi địa phương, do đó Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định truy nã. Đối với Trần Minh Lầm, Đào Văn Phúc, Nguyễn Văn Duy đã bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A xét xử về tội cố ý gây thương tích vào tháng 6-2022.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>