Chống người thi hành công vụ, lãnh 6 tháng tù

28/03/2024 | 09:27 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 27-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin hưởng án treo, qua đó tuyên phạt bị cáo Liêu Minh Châu (ngụ phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy), y án 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2-6-2023, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Ngã Bảy phát hiện Liêu Kim Cương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95E1-378.43 đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều đoạn thuộc khu vực 1, phường Ngã Bảy, nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Do Cương không có giấy phép lái xe và đi ngược chiều nên Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện nhưng Cương không đồng ý nội dung vi phạm, không ký biên bản mà lên xe định bỏ chạy, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải giữ lại.

Khi này, Cương điện thoại cho cha ruột là Liêu Minh Châu đến can thiệp và ông Châu đã lớn tiếng xúc phạm Tổ tuần tra, giật điện thoại của một tổ viên đang ghi hình ném xuống đất, nhặt đá bên đường đánh người trong tổ tuần tra, khiến một đồng chí bị thương ở mặt, một đồng chí bị thương ở tay.

Ngày 17-11-2023, Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy tuyên phạt Liêu Minh Châu mức án 6 tháng tù giam, sau đó bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Trước đó, bị cáo Châu từng bị xử phạt vi hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa nộp phạt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>