Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: “Tuổi 20” - Phụ nữ Hậu Giang tự tin, tỏa sáng

12/02/2024 | 06:19 GMT+7

Vinh dự nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu” trong phong trào thi đua năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng, đây là niềm tin vững chắc để các cấp hội LHPN trong tỉnh tỏa sáng với khát vọng phát triển “tuổi 20”.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các mô hình khởi nghiệp của phụ nữ.

Ấn tượng khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Dấu ấn rõ nét, trở thành điểm sáng nổi bật trong 20 năm qua chính là phong trào Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai có hiệu quả, đã thắp lên ngọn lửa và truyền cảm hứng cho phụ nữ mạnh dạn phát huy vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Từ đó, nhiều phụ nữ tự tin, sáng tạo bằng khát vọng làm giàu trên chính quê hương và tài nguyên bản địa, cho ra đời nhiều dự án khởi nghiệp thành công, mang về nhiều giải thưởng vinh dự. Như 2 giải ba chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 với Dự án “Dầu gội dược liệu N22 - Siêu sạch gàu, ngăn rụng tóc” của bà Đặng Thị Kim Ngọc, huyện Vị Thủy và Mô hình “Sản xuất và kinh doanh hoa sáp” của bà Bùi Thị Yến Nhi, ở huyện Châu Thành; có 3 ý tưởng đạt giải xuất sắc cấp vùng; 1 giải nhất, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích Cuộc thi khởi nghiệp do UBND tỉnh tổ chức.

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Năm 2023 Hội LHPN tỉnh đã chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154 về triển khai thực hiện Đề án số 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030”, đây là chính sách quan trọng tiếp theo Kế hoạch số 2212 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh, qua đó các cấp hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện trọng tâm, hiệu quả. Phụ nữ đã mạnh dạn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, vươn lên thoát nghèo, trở thành trụ cột kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc”.

Nhiều dấu ấn

Dấu ấn công tác an sinh xã hội: Trong năm 2023, các cấp hội đã giúp 1.289 hộ gia đình chị em thoát nghèo, cận nghèo; trao 91 mái ấm tình thương, tặng gần 40.000 phần quà cho hội viên, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và bàn giao 5 cầu giao thông nông thôn; đỡ đầu 362 trẻ em mồ côi; vận động trao tặng 30 căn nhà đại đoàn kết cho phụ nữ khó khăn... tổng giá trị trên 19 tỉ đồng.

Dấu ấn của công trình chào mừng 20 năm thành lập tỉnh: Hội LHPN tỉnh đã phát động xây dựng 20 Mô hình “Đường hoa, nhà sạch”. Kết quả toàn tỉnh thực hiện đã có 87 tuyến “Đường hoa, nhà sạch” tổng chiều dài trên 66,6km, trồng 108.845 cây hoa kiểng các loại, tặng sọt rác và hướng dẫn 5.609 hộ gia đình phân loại rác và thực hiện tiêu chí 4 sạch, tổng kinh phí trên 769 triệu đồng.

Dấu ấn về đổi mới, xây dựng tổ chức hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong mọi mặt đời sống. Năm 2023, đăng cai tổ chức thành công Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội LHPN vùng đồng bằng sông Cửu Long”; ra mắt, khởi chạy App Phụ nữ Hậu Giang; Đề án “Cải cách lề lối làm việc, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội LHPN các cấp, giai đoạn 2023 - 2026”; Tọa đàm “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn mới”; Tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức”... Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Với phương châm “Khó khăn là động lực đổi mới, khát vọng để hành động thực chất”, chúng tôi rất vinh dự khi nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu” trong phong trào thi đua năm 2023, đây sẽ là nghị lực để năm 2024 các cấp hội tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ở mức cao hơn”.

Làm chủ kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

 

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Những thành tựu tỉnh đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội LHPN toàn tỉnh. Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tỉnh quyết tâm hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, do đó, các cấp hội phải tiếp tục chung tay cùng với tỉnh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào khởi nghiệp, để mỗi phụ nữ tự tin, làm chủ kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, góp ý kiến vào các cơ chế chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Phụ nữ; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh trên tinh thần “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hoạt động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

 

THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>