Điểm tin: Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu

30/12/2023 | 06:00 GMT+7

Cùng các tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Con rồng ở Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 sẽ dài 100m; Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới; Dân số Việt Nam 100,3 triệu người; Bangkok là thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới.

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2023. Sự kiện hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo có trong danh sách đề cử, nhưng không lọt top 10 sự kiện tiêu biểu.

10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2023 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố có năm sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, ba sự kiện thuộc lĩnh vực thể thao, hai sự kiện thuộc lĩnh vực du lịch.

Danh sách cụ thể gồm:

1. Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

2. Lần đầu tiên tổ chức sự kiện "Tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023" và Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc

3. Công nghiệp văn hóa có nhiều thành tựu nổi bật. Hội An, Đà Lạt được công nhận Thành phố sáng tạo của UNESCO

4. Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023

5. Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027

6. Thể thao Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp khi thi đấu ở nước ngoài tại Đại hội thể thao lớn khu vực Đông Nam Á - SEA Games 32, tổ chức tại Campuchia tháng 5-2023

7. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023

8. Bắn súng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á - Asian Games

9. Ngày 14-8-2023, Chính phủ ban hành nghị quyết số 127/NQ-CP về việc thực hiện áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và nghị quyết số 128/NQ-CP nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với 13 nước được đơn phương miễn thị thực

10. Du lịch Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng của Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới năm 2023. Trong đó, lần thứ 4 Việt Nam được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới; lần thứ 5 được bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Con rồng ở Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 sẽ dài 100m

Đường hoa Giáp Thìn lấy chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy, bố cục làm ba phân đoạn với các khu đại cảnh và tiểu cảnh gồm các chủ đề Nguồn cội quê hương, Băng sông vượt biển và Vươn mình hội nhập. Đây là năm thứ 21 đường hoa được tổ chức dịp Tết tại trung tâm TP.HCM.

Trong đó, hình ảnh linh vật rồng quay trở lại sau chu kỳ 12 năm với điểm nhấn ở cổng chào là đôi linh vật rồng uốn lượn dài 100m, hứa hẹn tạo ấn tượng cho khách tham quan.

Mỗi linh vật có năm đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, dài hơn 100m và kích thước vòng đầu khoảng 2m.

Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu là mây tre và mành quạt nan.

Miệng rồng ngậm ngọc đường kính 50cm được mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn. Phần thân đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng cho bên dưới.

Người dân, du khách đi dọc dưới thân rồng có thể nhìn rõ vật liệu mành và mây đan tạo hình. Những tấm mành quạt nan dưới bụng sẽ chuyển động khi có gió, tạo hình ảnh sống động như rồng đang thở, mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Ngoài những linh vật rồng lập kỷ lục, công trình đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn mang lại cho khách thưởng ngoạn một "đại tiệc" của thị giác với các đại cảnh như:

- Vườn mai Bác Hồ;

- "Thuyền rồng hoa xuân" sẽ có diện tích lên đến 900m2, tạo ấn tượng cho du khách như đi trên dòng sông với thuyền rồng và chiêm ngưỡng hoa lá ở hai bên;

- Đại cảnh "Nhất đại Thăng Long" với diện tích bao phủ hơn 1.000m2.

Ở đại cảnh Vườn mai Bác Hồ, làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tiếp tục đồng hành cùng đường hoa.

 Đặc biệt, hàng ngàn lá nhôm mỏng sẽ được treo lên cành mai nhà vườn, tôn thêm vẻ đẹp, tạo hiệu ứng óng ánh, long lanh cả ngày và đêm.

Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới

Taste Atlas, trang ẩm thực quốc tế, vừa xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới. 'Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây', theo Taste Atlas.

Xứ Huế, hay còn gọi là xứ Thơ bởi thành phố này luôn mang một nét đẹp thơ mộng. Nơi đây cũng có nền ẩm thực vô cùng phong phú và tinh tế. Ẩm thực cung đình Huế là một trong những nét đặc sắc của vùng đất cố đô.

Đến Huế, nhất định phải thử ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. "Ngậm mà nghe" là cách người ta thưởng thức các món ngon xứ Huế bởi để có thể cảm nhận rõ những hương vị tinh tế đã được lưu truyền từ thời vua chúa.

"Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây", các chuyên gia ẩm thực của Taste Atlas nói.

Dân số Việt Nam 100,3 triệu người

Đến hết năm 2023, Việt Nam đạt 100,3 triệu người, chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh, tuổi thọ trung bình tăng.

Thông tin được Tổng cục Thống kê nêu trong thông cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023, ngày 29/12.

Theo đó, dân số trung bình năm 2023 ước tính 100,3 triệu người, tăng gần 835.000 người (0,84%) so với năm 2022. Trong đó, dân số thành thị 38,2 triệu người, chiếm hơn 38%; dân số nông thôn hơn 62 triệu người, chiếm gần 62%; nam 50 triệu người, chiếm 49,9%; nữ 50,3 triệu người, chiếm 50,1%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy tỷ số giới tính của dân số năm 2023 là 99,5 nam/100 nữ. Như vậy, lần đầu tiên trong nhiều năm, chênh lệch giới tính khi sinh có sự thay đổi bởi trước đây trẻ nam ra đời nhiều hơn nữ. Năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh là 112 bé trai/100 bé gái, còn năm 2022 tỷ số này 111,5 bé trai/100 bé gái.

Tổng tỷ suất sinh năm 2023 Việt Nam là 1,95 con/phụ nữ, giảm so với năm ngoái (2,01 con) và dưới kế hoạch mức sinh thay thế 2,1 con. Hai khu vực báo động là vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, mức sinh tiếp tục xuống sâu (khoảng 1,5 con/phụ nữ). Năm nay, mức sinh của TP HCM là 1,27 con/phụ nữ, thấp nhất nước.

Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2023 là 73,7, tăng nhẹ so với năm 2022 là 73,6 tuổi, trong đó nam 71,1 tuổi và nữ 76,5 tuổi.

Bangkok là thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới

Thủ đô của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới với 22,78 triệu lượt du khách quốc tế. Tiếp theo là thủ đô Paris, Pháp (19,10 triệu lượt du khách) và London, Anh (19,09 triệu lượt du khách). Trong bảng xếp hạng, thành phố Phuket của Thái Lan đứng thứ 14 với 9,89 triệu lượt du khách, trong khi Pattaya đứng thứ 15 với 9,44 triệu lượt du khách.

Theo báo cáo của Mastercard, Bangkok duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng thành phố thu hút du khách thêm một năm nữa nhờ cuộc sống đường phố sôi động, những ngôi đền trang trí công phu và nền ẩm thực phong phú. Khách du lịch đến Bangkok có thể sử dụng những tiện nghi như các trung tâm thương mại lớn và không gian hiện đại hòa lẫn một loạt ngôi chùa và đền thờ bằng vàng. Bên cạnh đó, Bangkok còn có vô số khu chợ đường phố với đủ vị cay, chua, ngọt và mặn, với nhiều chợ nổi cho du khách trải nghiệm đi chợ trên ghe thuyền.

Trong khi đó, một khảo sát và xếp hạng 10 điểm đến du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm nay do công ty du lịch eDreams Odigeo có trụ sở tại Tây Ban Nha thực hiện cho thấy, thủ đô Bangkok của Thái Lan được xếp ở vị trí thứ tư, chỉ sau các thành phố London (Anh), Paris (Pháp) và New York (Mỹ).

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>