Đón tết cổ truyền Songkran ở Thái Lan
Songkran tết cổ truyền lớn nhất ở Thái Lan, dịp người dân Thái tham gia nhiều nghi thức và nhiều sự kiện cộng đồng, nổi bật là hoạt động té nước thu hút hàng triệu du khách và dân địa phương tham gia.
Tết Songkran diễn ra vào ngày 13 đến 15-4, tháng nóng nhất trong năm và cũng là thời gian bắt đầu năm mới của người Thái. Dù thời gian tết chính thức là 3 ngày nhưng các hoạt động chào mừng có thể kéo dài đến cả tuần.
Người Thái tham gia té nước ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan. NGUỒN: CNN
Trong tết Songkran người dân lên chùa vào buổi sáng để tỏ lòng thành kính và cầu điều tốt lành vào năm mới và thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị nhiều thức ăn ngon và đến thăm những người lớn tuổi trong gia đình. Sau khi các nghi lễ ở chùa kết thúc mọi người cùng đổ xuống đường để tham gia té nước với ý nghĩa giúp rửa đi những điều không tốt, đón những may mắn trong năm mới. Theo truyền thống, người ta té một chút nước thơm vào người thân, bạn bè hay hàng xóm nhưng hiện nay nó được mở rộng cho tất cả mọi người tham gia kể cả du khách. Đây là hoạt động vui nhộn và sôi động nhất dịp tết Songkran.
Songkran không chỉ có té nước mà còn nhiều hoạt động văn hóa như diễn hành, hòa nhạc mừng năm mới. NGUỒN: CNN
Mọi người dùng xô, thau, súng nước và mọi vật dụng khác có thể đựng nước và tạt nước vào người khác. Trong không khí vui vẻ cùng các bữa tiệc âm nhạc và điệu nhảy, mọi người cùng chúc nhau “Sawadee Bee Mai” (có nghĩa là chúc mừng năm mới). Tại các thành phố lớn như Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya hoạt động té nước diễn ra sôi nổi nhất.
Đám đông tham gia té nước trên đường Silom, Bangkok, Thái Lan. NGUỒN: CNN
Những điều ai cũng cần biết trước khi tham gia té nước cùng đám đông là không sử dụng nước dơ hay nước đá để tạt vào người khác, không tạt nước vào những người đang điều khiển phương tiện giao thông, những nhà sư, người cao tuổi và trẻ em. Mọi người cũng được khuyến cáo mặc trang phục gọn gàng, tự trang bị nón, kính bảo vệ, túi chống thấm nước… để trải qua thời gian té nước an toàn, vui vẻ.
THIÊN NGỌC (theo Bangkok.com)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Bàn giao 100 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 3 tỉ đồng và khởi công xây dựng cầu nông thôn trị giá 700 triệu đồng
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng