Khổ sở với hạn, mặn !
(HG) - Kể từ thời điểm cuối tháng 3 đến nay, mặn theo hướng biển Tây, với nồng độ tăng đột biến lại tiếp tục lấn sâu vào địa bàn Hậu Giang. Từ đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân ở các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Đây là 4 đơn vị đã được tỉnh công bố thiên tai xâm nhập mặn cấp độ I. Theo ngành chức năng Hậu Giang, ước thiệt hại do hạn, mặn gây ra khoảng 13 tỉ đồng. Nếu mặn kéo dài đến tháng 6 tới thì con số thiệt hại có thể lên đến 150 tỉ đồng do mất vụ sản xuất, làng nghề.
Sau đây là một số hình ảnh khổ sở do hạn mặn gây ra đối với quá trình sản xuất của người dân mà phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 này.
Hiện có trên 240ha lúa Hè thu trên địa bàn huyện Long Mỹ mất trắng. Nếu mặn kéo dài thì khả năng 2.672ha lúa Hè thu của huyện Vị Thủy và Long Mỹ tiếp tục bị thiệt hại. Trong ảnh: Anh Đỗ Hoàng Lâm, ở ấp 2, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, ngồi thẫn thờ giữa ruộng lúa Hè thu rộng hơn 2ha đã chết hơn 70%.
Nhiều loài thực vật bản địa như lục bình đã chết khô vì nước dưới hệ thống sông, kênh rạch chảy qua địa bàn huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh duy trì ở mức 10-19,7%o hơn một tháng qua. Đồng nghĩa với khoản thu nhập của 1.400 hộ làm nghề đan đát lục bình trong vùng xâm nhập mặn đang giảm sút đáng kể.
Có đến 6.000ha đất canh tác của người dân chưa xuống giống được lúa Hè thu và nguy cơ bỏ lúa vụ 3 là rất lớn. Trong ảnh: anh Võ Như Hiện, ở ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, cho biết: “Nước dưới kênh thủy lợi nội đồng khá dồi dào nhưng chỉ dùng để rửa tay thôi chứ không dám bơm lên ruộng làm đất gieo sạ vì nó đang nhiễm mặn trên 2%o”.
Nắng nóng gay gắt, mặn bủa vây xung quanh nên nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất khan hiếm nghiêm trọng. Một số hộ dân trên địa bàn xã vùng ven thuộc huyện Long Mỹ phải tận dụng nguồn nước ngầm từ giếng khoan cá nhân bơm vào mương vườn để “giải khát” cho cây ăn trái của gia đình mình.
Trong khi đó, với hy vọng cải thiện sinh kế gia đình, nhiều hộ dân ở các xã vùng ven của huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh đã quyết định chi ra khoản tiền lớn thuê máy về cải tạo lại ruộng, vườn nhằm chuyển sang canh tác những loại cây có thể ứng phó trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt trong thời gian tới.
Giờ đây, người dân chỉ còn biết tận dụng thời gian nhàn rỗi, tranh thủ ra đồng đắp bờ, sửa chữa mặt ruộng đang nằm phơi gốc rạ từ vụ lúa Đông xuân đã thu hoạch cách đây hơn tháng và mong chờ mưa xuống giải hạn, rửa phèn, đẩy mặn ra ngoài để tiếp tục xuống giống lúa Hè thu.
GIA NGUYỄN
- Tăng tốc trên công trình cao tốc trục ngang
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng