Hội thi Nhà nông đua tài thành công tốt đẹp

27/06/2022 | 08:33 GMT+7

(HG) - Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2022. Dự khai mạc hội thi có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam.

Phần thi lời chào nông dân của đơn vị huyện Phụng Hiệp.

Tham gia hội thi có 8 đội là Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi đội có 5 thí sinh là cán bộ chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và hội viên nông dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn của đội dự thi. Hội thi được thực hiện theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp thuyết trình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Cụ thể, mỗi đội sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và so tài nhà nông với các nội dung thi xoay quanh việc tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác hội và phong trào nông dân.

Ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trao bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và chúc mừng đơn vị đạt giải nhất.

Cùng với đó là những kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hiện đại; kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông dân văn minh; kiến thức an toàn giao thông.

Sau hơn một buổi tranh tài sôi nổi, các đội đều thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nội dung của từng phần thi đề ra. Kết quả, Hội Nông dân huyện Châu Thành A xuất sắc giành giải nhất, huyện Châu Thành đoạt giải nhì, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho 4 đội thi của các huyện, thành phố còn lại và 2 giải cá nhân tiêu biểu. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, đa số các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư, chuẩn bị khá chu đáo; bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan chuyên môn và tạo sự thống nhất, đồng tình cao trước khi bước vào hội thi chính thức. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia tốt hội thi.

Thông qua hội thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo “sân chơi” bổ ích cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào quá trình canh tác nông nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả.

Dịp này, Ban tổ chức hội thi còn vận động đơn vị tài trợ trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>