Đẩy mạnh thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

06/04/2022 | 09:07 GMT+7

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong quý I ổn định, nhiều loại tội phạm được kéo giảm.

Trong quý I, toàn tỉnh phát hiện 66 vụ tội phạm về trật tự xã hội, triệt phá 164 điểm tệ nạn xã hội, cả hai đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt được kết quả này, lực lượng công an toàn tỉnh cùng với ngành chức năng có những biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương.

Trong quý I năm nay, toàn tỉnh triệt phá 164 điểm tệ nạn xã hội, giảm 26 điểm so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ động thực hiện nhiều biện pháp

Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một cách đồng bộ, thường xuyên. Theo đó, trong quý I, lực lượng công an toàn tỉnh và ngành chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào này được 2.655 cuộc, với 55.478 lượt người tham dự; lắp đặt 985 pano; phát 32.000 tạp chí, 64.500 tờ rơi; thực hiện 9.015 tin, bài, phóng sự tuyên truyền; treo 390 băng rôn.

Chưa kể là triển khai nhân rộng 6 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Nhân dân toàn tỉnh đã cung cấp 130 nguồn tin giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, giúp lực lượng công an triệt phá 58 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt 310 đối tượng; làm rõ 10 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 19 đối tượng; bắt 1 đối tượng truy nã.

Cùng với đó, lực lượng công an - quân sự các cấp phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang được 8.355 cuộc, với 34.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tăng 540 cuộc so với cùng kỳ năm 2021. Qua đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ/3 đối tượng gây rối trật tự công cộng và trộm cắp vặt; giải tán 1.510 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự và hơn 340 vụ/2.715 trường hợp đánh bạc nhỏ.

Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra được gần 140 cuộc, với 210 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia; qua đó phát hiện, giải tán 5 vụ đánh bạc, 7 vụ uống rượu gây rối trật tự công cộng. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp huyện kiểm tra gần 230 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phát hiện 11 trường hợp vi phạm.

Đại tá Phan Văn Giữ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Mặc dù tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng Ban Chỉ đạo 138 các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Khi tham gia thực hiện, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện sự đồng lòng, vai trò, trách nhiệm của mình trong đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, địa phương, góp phần đẩy lùi nhiều loại tội phạm”.

Tiếp tục chủ động, không để bị động bất ngờ

Theo Công an tỉnh, trong quý I năm nay, tuy nhiều loại tội phạm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Cụ thể thời gian này, toàn tỉnh phát hiện, khởi tố 18 vụ/26 bị can phạm tội về ma túy, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021; thu giữ 163,36541 gram ma túy tổng hợp. Tiến hành kiểm tra 231 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện 88 trường hợp dương tính.

Qua đó, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 4 trường hợp; giáo dục tại xã, phường, thị trấn 20 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, tuy số vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị triệt phá trong quý I giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng còn diễn biến phức tạp.

Bởi người nghiện, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy có xu hướng trẻ hóa và dần lan rộng trong nông thôn. Tính đến ngày 15-3, toàn tỉnh quản lý 1.879 người nghiện, tăng 190 người so với cùng kỳ năm 2021. Trong tổng số người nghiện mà tỉnh đang quản lý, nếu xét về độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi chiếm 63,5%; ở nông thôn chiếm 57,1%.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, nhất là bà con ở nông thôn bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp. Đồng thời, nắm chặt các đối tượng đi làm ăn xa thường xuyên về vùng nông thôn có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy để kịp thời xử lý”, thượng tá Lê Văn Bé Bảy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, thông tin.

Ngoài tội phạm về ma túy, nhiều loại tội phạm khác cũng tiềm ẩn xảy ra lớn như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tín dụng đen... Để ngăn chặn các loại tội phạm này, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, “phòng ngừa là chính” trong nắm tình hình, địa bàn đối tượng quản lý trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định về an ninh chính trị không để xảy ra đột xuất, bất ngờ”.

Mặt khác, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “Công an tìm đến dân”. Từ đó, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>