Tội phạm về trật tự xã hội giảm

27/09/2021 | 07:33 GMT+7

Trong quý III, nhờ tiếp tục chủ động phòng, chống các loại tội phạm của ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã góp phần kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ năm 2020.

Công an huyện Vị Thủy triệt phá 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh tư liệu)

Cụ thể, trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 72 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm 2020; phát hiện, triệt phá 59 điểm tệ nạn xã hội, với 347 đối tượng tham gia.

Chú trọng công tác tuyên truyền

 Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, giúp nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Vì vậy, lực lượng công an các cấp tổ chức gần 1.070 cuộc tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có 1.280 lượt người dự; xây dựng 70 tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, mua bán người.

Ngành lao động, thương binh và xã hội tổ chức gần 50 cuộc tuyên truyền trực tiếp về “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, có hơn 900 lượt người dự; tổ chức 170 cuộc tuyên truyền bằng loa lưu động, treo 50 băng rôn, phát 2.530 tờ rơi và 1.400 quyển sổ tay về phòng, chống mua bán người.

Riêng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tổ chức 790 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với khoảng 10.000 lượt người tham gia... Từ các hoạt động tuyên truyền đó, người dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Cụ thể, người dân đã cung cấp cho công an trên 50 nguồn tin giá trị phục vụ phòng, chống tội phạm. Qua đó triệt phá 10 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt 63 đối tượng, làm rõ 14 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 26 đối tượng.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng Công an huyện Châu Thành A xây dựng mới mô hình “Chung tay hướng nghiệp và hỗ trợ người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng”; Công an huyện Vị Thủy nhân rộng 2 mô hình phòng, chống tội phạm… nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có gần 70 mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả. Ngành chức năng còn kiểm tra 120 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Qua đó, không phát hiện hành vi vi phạm.

“Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Ban Chỉ đạo 138 các cấp vẫn thể hiện trách nhiệm trong chỉ đạo sâu sát phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa, hiệu quả”, đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp

Song song đó, lực lượng công an, quân sự các cấp còn phối hợp tổ chức trên 6.470 cuộc tuần tra vũ trang với 29.180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 28 trường hợp trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; giải tán 20 điểm đánh bạc, với 164 đối tượng.

Thời gian này, công tác phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến ma túy cũng được lực lượng chức năng, nhất là ngành công an đặc biệt quan tâm. Bởi đây là nguyên nhân làm phát sinh ra nhiều tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự địa phương. Qua công tác đấu tranh, công an toàn tỉnh phát hiện, triệt phá, khởi tố 22 vụ/38 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 19,75386 gram ma túy tổng hợp, 79,537 gram cần sa khô.

Trong đó, vụ tội phạm liên quan đến ma túy được triệt phá vào ngày 13-8, tại thị xã Long Mỹ, được xem lớn nhất trong quý III. Đến nay, ngành chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đang tiếp tục điều tra. Cụ thể, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 13-8, lực lượng Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với Công an phường Thuận An ập vào nhà Nguyễn Duy Tân, ở khu vực 5, phường Thuận An. Tại đây, lực lượng phát hiện 10 đối tượng đang có hành vi bán ma túy.

Sau đó, Công an thị xã Long Mỹ tiếp tục phối hợp với Công an phường Bình Thạnh kiểm tra chỗ ở của Lê Thanh Vũ Em, ở khu vực Bình Thạnh B, phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua triệt phá 2 vụ trên, lực lượng công an thu giữ 5,61855 gram ma túy đá.

 “Chúng rất manh động, tinh vi. Để đối phó với lực lượng công an, chúng lắp 1 camera cảnh giới, trang bị 3 dao tự chế và chốt cửa rất chắc chắn”, trung tá Nguyễn Phi Khanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an thị xã Long Mỹ, chia sẻ.

Chưa kể là lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều đối tượng vi phạm quy định ở một số lĩnh vực. Cụ thể mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A ra Quyết định khởi tố bị can đối với T., đăng ký thường trú phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, về tội vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22-8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1, xã Tân Phú Thạnh, tổ công tác yêu cầu xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-120.93 do T. điều khiển hướng từ thành phố Cần Thơ về thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, xe có gắn mã QR code ưu tiên lưu thông trên “luồng xanh” quốc gia dừng xe để kiểm tra và phát hiện có 1.200 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet.

Qua đấu tranh, T. khai, lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp đến thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với số tiền 1,9 triệu đồng.

Ngành chức năng nhận định, tuy tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm nhưng một số tội danh còn tăng so với cùng kỳ. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo 138 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành chức năng triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự và ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, nhất là địa bàn, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

“Chúng tôi còn yêu cầu Ban chỉ đạo 138 các địa phương tăng cường thực hiện những biện pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả phối hợp với ngành, mặt trận, đoàn thể trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng, nhất là những người bị kết án đang ở ngoài xã hội, người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy, người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng…”, đại tá Lâm Phước Nguyên thông tin thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>