Phát hiện và đang củng cố hồ sơ xử lý 7 điểm tệ nạn xã hội

20/01/2022 | 07:57 GMT+7

(HG) - Công an huyện Vị Thủy thông tin, sau 1 tháng (từ ngày 15-12-2021 đến 14-1-2022) ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng công an toàn huyện phát hiện 1 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với thời gian liền kề trước đó; tiếp nhận 13 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy; phạt hành chính 1 vụ/1 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Ngoài ra, lực lượng công an toàn huyện còn phát hiện và đang củng cố hồ sơ xử lý 7 điểm tệ nạn xã hội với 41 đối tượng tham gia; xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; giải tỏa 27 trường hợp mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới.

Để thực hiện tốt đợt cao điểm này, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ huy, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện cao điểm với tinh thần khẩn trương, hiệu quả; tập trung cao độ lực lượng, phương tiện và điều kiện cần thiết phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chủ động có phương án bảo đảm an toàn lực lượng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>