Mong muốn làm cầu nối, đưa pháp luật đến với người dân

11/10/2023 | 08:03 GMT+7

Chín tháng đầu năm, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tích cực trong các hoạt động, góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết:

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.

- Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức thống nhất tự nguyện của các luật gia trên cả nước. Đối với Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam, đơn vị đã có những bước phát triển quan trọng về tổ chức, bộ máy và hội viên.

Tính đến nay, chúng tôi đã có 16 chi hội ở cơ quan cấp tỉnh, 7 hội luật gia cấp huyện, 41 chi hội luật gia ở cấp xã. Từ đầu năm đến nay, Hội kết nạp mới 9 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.305. Thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp, qua đó, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Trong thực tế, khi nói đến luật sư thì mọi người hiểu ngay là làm công việc gì, thế nhưng, khi nói đến luật gia, một số người vẫn còn chưa rõ lắm. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về nhiệm vụ của Hội Luật gia không, thưa ông ?

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Luật gia là tập hợp những người đã và đang công tác pháp luật nhằm xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, Hội có nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ thường xuyên của Hội là tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định; Hội còn có nhiệm vụ tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Là một tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tập hợp hội viên hiểu biết pháp luật, vậy các cấp hội luật gia trong tỉnh đã có những đóng góp, hỗ trợ gì đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, thưa ông ?

- Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân…” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua, chúng tôi rất chú trọng đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Điều này thể hiện qua việc 9 tháng đầu năm, các cấp hội tham gia đóng góp ý kiến vào 26 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia thẩm định 39 văn bản, kiểm tra 28 văn bản theo yêu cầu của Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành. Phối hợp, lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.840 lượt cán bộ và nhân dân....

Chúng tôi còn phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật ở địa bàn dân cư, nhất là các xã vùng nông thôn, vùng sâu ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ; phối hợp tư vấn pháp luật cho trên 1.300 trường hợp.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, hiện hầu hết các tổ hòa giải đều có thành viên là hội viên hội luật gia. Do đó, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tham gia hòa giải thành công 22 vụ việc, giúp giảm thiểu tranh chấp dân sự, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, hiện nay đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh là thành viên của Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã tham dự 66 phiên họp đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó tham gia giải quyết 57 vụ việc.

Hầu hết hội đặc thù, hội nghề nghiệp, trong hoạt động luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh phí và nhân sự. Hội Luật gia tỉnh có gặp khó khăn này không, thưa ông ?

- Những khó khăn trên là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, do Hội Luật gia có những đặc điểm, nét riêng, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành hội, do đó đến nay hoạt động của các cấp hội đã dần ổn định.

 Hiện nay, hầu hết hội viên là những người hiểu biết pháp luật, gắn công việc hàng ngày được phân công với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân nên hoạt động thuận lợi. Bên cạnh đó, hội luật gia các cấp, các ngành luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan nên những khó khăn về kinh phí và nhân sự đến nay được giải quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong những tháng còn lại của năm, các cấp hội luật gia tỉnh sẽ chú trọng những hoạt động nào, thưa ông ?

- Năm 2023 là năm bản lề hướng tới Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, do đó trong thời gian tới các cấp Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nhiều chương trình tuyên truyền các văn bản pháp luật; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng pháp luật. Củng cố, nâng chất lượng hoạt động hội ở cấp cơ sở. Đồng thời, Hội cũng sẽ triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu hội luật gia các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn ông !

Đ.B thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>