Huyện Vị Thủy: Quan tâm thực hiện an sinh xã hội mùa dịch

22/09/2021 | 10:27 GMT+7

(HG) - Bên cạnh tập trung công tác phòng, chống dịch, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Vị Thủy cũng rất quan tâm công tác vận động chăm lo, hỗ trợ để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Huyện Vị Thủy vận động tặng 5.540 phần quà, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng cho dân.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trong công tác chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, huyện vận động tặng 5.540 phần quà, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng; duy trì “Cửa hàng 0 đồng” tại nhà thờ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây định kỳ 2 lần/tháng, mỗi lần tặng 100 suất quà cho người dân với trị giá 200.000 đồng/suất.

Tính đến ngày 20-9, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện đã tiếp nhận ủng hộ hơn 167 triệu đồng tiền mặt, hơn 22.200 suất cơm, hơn 32.600 trứng vịt, 2.102 thùng mì, 2.920 thùng nước suối, 1 tấn khóm, khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn…

Huyện còn vận động hỗ trợ 10 chuyến hàng hóa gồm: gạo, rau, củ, quả, mì, nước suối, bánh, trái cây... trị giá hơn 290 triệu đồng để san sẻ khó khăn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>