Những con số cụ thể về thi công cao tốc ảnh hưởng đến sản xuất và đề xuất giải quyết

14/07/2023 | 08:41 GMT+7

Tại thảo luận kỳ họp HĐND giữa năm, đại biểu nêu ý kiến: Hiện nay, việc triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc (Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau; Cần Thơ - Sóc Trăng) làm tắc nghẽn một số kênh thủy lợi, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân, đề nghị sớm giải quyết, tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất.

Cụ thể, cử tri xã Vị Thắng kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ tiền cho người dân và có hướng xử lý, khắc phục về lâu dài phần đất bị bỏ hoang không sản xuất vụ lúa Hè thu được do ảnh hưởng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Hậu Giang; địa bàn xã Vị Thắng, khu vực đất nằm trong trạm bơm diện tích khoản 300 công, có 106 hộ, khoảng 200 công đất không có đường thoát nước do đường cao tốc cắt ngang.

Vấn đề này, UBND huyện Vị Thủy vừa có thông tin cụ thể không chỉ trên địa bàn xã Vị Thắng mà còn ở xã Vĩnh Tường.

Đối với xã Vị Thắng đề xuất cần phải thiết lập tuyến kênh mới để phục vụ cho sản xuất của người dân. Thiết lập tuyến kênh chạy dọc theo tuyến đường cao tốc. Tổng cộng 4 tuyến kênh, chiều dài 4.590m, rộng 5m. Tổng diện tích bị ảnh hưởng cần đào kênh phục vụ cho người dân là 22.950m2.

Cụ thể, tuyến thứ nhất: Từ kênh Nàng Mau II đến kênh Sáu Đèo, chiều dài 1.170m, rộng 5m (ấp 11, bên trái đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống); tuyến thứ hai: Từ kênh Sáu Đèo đến kênh Cơ Nhì, chiều dài 560m, rộng 5m (ấp 11, bên trái đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống).

Tuyến thứ ba: Từ kênh Cơ Nhì đến điểm nhà Kết Em, chiều dài 980m, rộng 5m (ấp 11, bên trái đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Và tuyến thứ tư: Từ kênh 6 Đủng đến kênh 10 Nghĩa, chiều dài 1.880m, rộng 5m (ấp 9 và ấp 10 bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống).

Đối với xã Vĩnh Tường: Cần phải thiết lập tuyến kênh mới để phục vụ cho sản xuất của người dân. Thiết lập tuyến kênh chạy dọc theo tuyến đường cao tốc. Tổng cộng 7 tuyến kênh, chiều dài 7.100m, bề rộng 5m. Tổng diện tích bị cần đào kênh phục vụ cho người dân là 35.500m2.

Cụ thể, tuyến thứ nhất: Từ giáp ranh ấp Vĩnh Hòa đến kênh Giữa dài 300 m, rộng 5m (ấp Tân Long, bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Tuyến thứ hai: Từ kênh Hậu đến kênh 500 dài 1.500m, rộng 5m (ấp Tân Long, bên trái và bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Tuyến thứ ba: Từ kênh 500 đến kênh Đầu Ngàn dài 1.300m, rộng 5m (ấp Tân Long bên trái và bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống).

Tuyến thứ tư: Từ kênh Đầu Ngàn đến kênh Bờ Ngãi dài 1.200m, rộng 5m (ấp Tân Long bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Tuyến thứ năm: Từ kênh 500 đến kênh Tư Đỏ dài 700m, rộng 5m (ấp Vĩnh Phú, bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Tuyến thứ sáu: Từ kênh Tư Đỏ đến Nông Trường tràm Việt - Úc dài 1.000m, rộng 5m (ấp Vĩnh Thạnh, bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống). Và tuyến thứ bảy: Từ kênh Cầu Dừa đến kênh Sáu Phàm dài 1.100m, rộng 5m (ấp Vĩnh Quới, bên phải đường cao tốc, hướng từ Cần Thơ xuống).

UBND huyện Vị Thủy ước tính thu hồi đất để thiết lập tuyến kênh: Tổng cộng 11 tuyến kênh, chiều dài 11.690m, bề rộng 5m (riêng tuyến từ kênh Cầu Dừa đến kênh Sáu Phàm, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, dài 1.100m, rộng 3m). Tổng diện tích cần đào kênh phục vụ cho người dân là 58.450m2. Ước kinh phí thực hiện là 13,5 tỉ đồng…

Về diện tích không có nước sản xuất vụ Hè thu năm 2023, qua kiểm tra thực tế thì các hộ dân không thể sạ lúa vụ Hè thu năm 2023 do tuyến đường cao tốc đi ngang đang tiến hành thi công. Chưa tạo đường dẫn nước cho các hộ dân giáp với tuyến đường cao tốc để phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó có 18 hộ dân không thể tiến hành sạ lúa Hè thu năm 2023 với diện tích 94.001m2 trên địa bàn ấp 9, xã Vị Thắng.

UBND huyện Vị Thủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét, kiến nghị UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sớm hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trên.

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>