Trải nghiệm cùng các nhà báo

14/06/2017 | 09:48 GMT+7

Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), có khá nhiều quyển sách hay nói về nghề báo hoặc của các nhà báo thực hiện được tìm đọc. Từ đây, giúp độc giả có cơ hội hiểu hơn về một nghề nhiều niềm vui, nhưng cũng lắm gian nan và nguy hiểm.

Quyển sách ảnh “Vị thế Việt Nam” của nhà báo Giản Thanh Sơn.

Nếu như năm trước, dịp này, các nhà báo cho “ra lò” những quyển sách chuyên sâu về nghiệp vụ, kiểu như: “Đường vào phóng sự điều tra” của Ngọc Trân, “Nhanh, đúng, trúng, hay” của Hải Đường, “Báo chí lương tâm” của Đỗ Đinh Tấn…, thì năm nay, những quyển sách nóng hổi là những quyển sách đi vào những ngõ ngách đời thường, cùng tâm tư, tình cảm, kỷ niệm trong chuyến hành trình khám phá cuộc sống, khám phá thế giới…

Trong đó, quyển sách ảnh “Vị thế Việt Nam” của nhà báo Giản Thanh Sơn là một tác phẩm độc đáo. Ông có dịp theo chân nguyên thủ quốc gia đi nhiều nước trên thế giới, nên có được những khoảnh khắc đắt giá. Giai đoạn 2011-2016, ông có cơ duyên theo suốt những chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, từ những kinh nghiệm làm nghề, trải nghiệm trong cuộc sống, ông đã sở hữu một bộ ảnh đặc biệt về hình ảnh hoạt động của Chủ tịch nước với nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Hình ảnh kèm những bình luận ngắn gọn, sắc sảo, khẳng định được thành tựu nổi bật trong công tác ngoại giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển và đưa mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả… Với nhãn quan chính trị, trách nhiệm công dân, trách nhiệm của một nhà báo và lòng yêu nghề, tính cần mẫn trong công việc, những bức ảnh, trang viết thể hiện quá trình dấn thân của tác giả. Ông còn cho biết sắp tới sẽ tiếp tục phát hành tập sách ảnh “Vòng quanh thế giới” với những câu chuyện đời thường, gần gũi.

Mang sẵn trong mình chất lãng tử của người nghệ sĩ, chuyến hành trình của nhà báo Nguyễn Tập qua quyển sách “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero”, đã mang đến cho độc giả chuyến hành trình dài 9 tháng rong ruổi ở khắp Nam Mỹ. Những vùng đất bí ẩn đã được ghi chép, kể lại sống động qua cách viết ngắn gọn nhưng hấp dẫn, kéo người đọc theo chân anh khám phá vùng đất và con người cũng như nét văn hóa đặc thù ở nơi xa xôi đó. Trong từng trang viết, người đọc cảm nhận được sự hiếu kỳ, háo hức và trên cả là tinh thần dấn thân để chia sẻ những gì mình được trải nghiệm. Độc giả sẽ cảm nhận được tình yêu nghề và làm tất cả để được đi, được viết qua tác phẩm thứ hai, sau “Dặm đường lang thang” - khám phá vùng đất Tây Tạng cách nay 11 năm. Trang viết còn hấp dẫn ở chỗ tác giả dành mối quan tâm đặc biệt với những thân phận người Việt lưu lạc xứ người, mới liên tưởng đến sự tương đồng văn hóa với quê hương mình; cộng với chất du ký bụi bặm, phiêu lãng và truyền cảm hứng, tạo điểm nhấn thú vị cho những trang du ký, để khi gấp sách lại, độc giả thu xếp những chuyến hành trình kỳ thú của riêng mình…

Còn nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha cũng kịp ra mắt dịp này 13 quyển sách từng được xuất bản, giờ được Công ty VinaBook đầu tư liên kết xuất bản với diện mạo mới. Những quyển sách giới thiệu về những tài năng âm nhạc Việt Nam như 7 quyển sách nằm trong loạt “Những tài năng âm nhạc Việt Nam”, về các nhạc sĩ: Hoàng Việt, Nguyễn Thiện Đạo, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Huy Du, Văn Cao… Bên cạnh đó là các quyển: “Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình”, “Nguyễn Văn Huyên - bản giao hưởng văn hóa”, “Hàn Mặc Tử - thi sĩ đồng trinh”, “Thời bình minh tân nhạc”... Bức tranh nghệ thuật, nổi bật là âm nhạc được thể hiện sinh động qua những trang viết đa chiều, có sự nghiên cứu, soi rọi, mang đến cho độc giả kiến thức hay, thông tin mới, bổ trợ thêm những thông tin đã biết. Đây còn là nguồn tư liệu phong phú cho những ai thích tìm hiểu về nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài.

Tuy không nhiều, nhưng sách của các nhà báo khá đa dạng và nhẹ nhàng, sâu lắng, là những món quà chia sẻ trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) năm nay… Đọc không chỉ để biết về những gian nan trong nghề, cách thai nghén để làm nên tác phẩm, mà còn được lang thang cùng với bước chân họ đến những miền đất mới, nền văn hóa mới, được tiếp cận với nhiều nhân vật nổi tiếng, làm giàu thêm phong kiến thức của mỗi người…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>