Hiệu quả từ mô hình nuôi dơi lấy phân
(HG) - Thời gian gần đây, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp phát triển mô hình nuôi dơi lấy phân bán cho các nhà vườn bón cho cây trồng. Mô hình khá đơn giản, nhưng cho hiệu quả kinh tế rất cao.
Mỗi chuồng dơi ông Chót thu hoạch trên 1 giạ phân/ngày.
Chuồng dơi được người dân ở huyện Phụng Hiệp làm khá đơn giản, với diện tích khoảng 60m2, cao khoảng 8-10m, mái lợp tôn, dưới mái treo khoảng 1.000 chiếc lá thốt nốt được kết lại thành từng mảng để làm nơi cho dơi trú ẩn. Chi phí làm một chuồng dơi chưa đến 30 triệu đồng, sử dụng được nhiều năm. Riêng lá thốt nốt, 6 tháng sẽ được thay một lần, với chi phí 13.000 đồng/lá. Ông Nguyễn Văn Chót, người có gần 10 năm nuôi dơi lấy phân, ở xã Bình Thành, cho biết: Dơi được nuôi lấy phân là dơi muỗi, chuyên ăn các loại côn trùng trên đồng ruộng, nên phân thải ra rất tốt cho cây trồng. Hiện nay, 2 chuồng dơi của gia đình ông mỗi ngày thu được trên 2 giạ phân, thương lái vào tận nhà thu mua với giá 300.000 đồng/giạ. Trung bình 1 năm gia đình ông lãi trên 70 triệu đồng.
Tin, ảnh: QUỐC HƯNG
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh