Chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo

08/03/2019 | 08:18 GMT+7

Đây là quyết tâm của xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, vừa thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, vừa từng bước hướng tới xóa trắng hộ nghèo, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới...

Những phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, cận nghèo thể hiện sự quan tâm của địa phương dịp tết vừa qua.

Địa phương xem sự quan tâm đặc biệt đến hộ gia đình chính sách là trách nhiệm hàng đầu. Trước tiên là việc rà soát, chi trả kịp thời, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, thăm viếng, tặng quà những dịp lễ, tết… Cùng với đó là việc tạo điều kiện, hỗ trợ bằng nhiều chính sách xác thực, để những gia đình chính sách còn khó khăn từng bước vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá. Xã Tân Thành đã xây dựng một kế hoạch cụ thể, chỉn chu từ đầu năm về việc giảm nghèo. Ông Trang Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, chia sẻ: “Xác định đây là việc làm lâu dài, cần có một quá trình, nên địa phương đã đi từng bước một, từ việc tìm hiểu nhu cầu, hỗ trợ bằng những cách làm thiết thực để những người nghèo dễ làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đến việc giúp họ tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả”. Qua đó, số lượng hộ người nghèo giảm dần. Giờ chỉ còn 30 hộ, chiếm tỷ lệ khoảng 1,3%, hộ cận nghèo 119 hộ, chiếm tỷ lệ hơn 5%. Để có được điều này là cả một quá trình, có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của các ngành, các cấp có liên quan, sự quyết tâm của địa phương bằng một chính sách, giải pháp phù hợp và sự đồng lòng của người dân.

Từ những giải pháp giảm nghèo hiệu quả, địa phương còn đặt ra mục tiêu xây dựng ấp xóa trắng hộ nghèo. Năm 2016, ấp Đông Bình được chọn thí điểm. Lúc này, trong ấp có 14 hộ nghèo. Nhận thấy trong ấp có mô hình trồng cam sành rất hiệu quả, những người nghèo có thể tận dụng để làm thuê làm mướn ở các vườn cam để tăng thu nhập. Cùng với đó, họ còn được tạo điều kiện để học nghề, trang bị những kiến thức, kỹ thuật để chăn nuôi, sản xuất, cải tạo vườn… Ông Dương Thanh Thuận, Bí thư, Trưởng ấp Đông Bình, xã Tân Thành, cho biết: “Tôi còn nhớ 2 hộ thoát nghèo là anh Nguyễn Mạnh Cường và Trương Văn Phường. Chúng tôi đã tạo điều kiện để các anh học nghề, cải tạo đất. Họ cũng chịu khó và làm lụng cật lực. Giờ, cuộc sống của họ đã dần ổn định, thoát nghèo. Gần dân, hiểu họ đang cần gì, để kịp thời hỗ trợ. Cùng với đó là có sự phối, kết hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của các hội, đoàn thể với sự phân công, phân nhiệm và có kế hoạch kiểm tra, giám sát…”. Nhờ sát sao, gần dân và thực hiện nhiều giải pháp, năm 2018, ấp đã xóa trắng hộ nghèo sau 2 năm tập trung, giờ mọi người đang cùng nhau xây dựng các tiêu chí của ấp nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao…

Năm nay, Tân Thành tiếp tục quyết tâm tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách; tăng cường phối hợp công tác đào tạo, giải quyết việc làm, giảm nghèo hiệu quả với những giải pháp hiệu quả thực hiện trong những năm qua. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: Tân Thành quyết tâm giảm 0,3% hộ nghèo và 1,5% hộ cận nghèo; giải quyết việc làm cho 236 lao động; tiếp tục nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 48 triệu đồng/người/năm lên 52 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó là tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân bằng việc tiếp tục phát huy công năng của hệ thống thiết chế văn hóa, tạo những điểm sinh hoạt vui tươi, lành mạnh. Cùng với đó là xây dựng, nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh phát triển các tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; phát động người dân cùng tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn mới, khí thế để xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay...

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>