Đối tượng móc túi lãnh án tù

16/09/2022 | 10:13 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng (sinh năm 1962), cư trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Lê Thị Hồng khai nhận hành vi móc túi tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 8-5, chị Lê Thị Thủy, ở ấp 8, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy đi vào chợ Nàng Mau để mua đồ. Khi đến chỗ bán khô, chị Thủy ngồi lựa thì Lê Thị Hồng tiếp cận từ phía sau bên trái, lợi dụng lúc chị Thủy không chú ý, Hồng dùng tay phải đưa vào túi áo khoác của chị Thủy rồi móc trộm cọc tiền trong túi áo khoác. Hồng sau đó bước lên xe mô tô do ông Đ. (bà Hồng thuê chạy xe ôm) đợi sẵn bên ngoài định tẩu thoát thì bị Công an huyện Vị Thủy bắt giữ.

Khi bị bắt, bà Hồng buông cọc tiền với tổng giá trị 2.749.000 đồng rơi xuống đất, lúc này chị Thủy mới phát hiện mình bị móc túi và xác định cọc tiền đó là của mình.

Trước đó, vào năm 1998 và năm 2016, bà Hồng đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt lần lượt 12 tháng tù và 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>