Covid-19: Lo ngại làn sóng do biến thể phụ

11/07/2022 | 19:03 GMT+7

Đến sáng 11-7, thế giới có trên 560,53 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,37 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Hàng trăm triệu người trên thế giới đã mắc vi-rút SARS-CoV-2. Ảnh: AP

Biến chủng phụ BA.5 của Omicron đã chiếm ưu thế tại Mỹ trong những tuần qua. Đây là diễn biến đáng lo trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể đang ở trong làn sóng lây nhiễm lớn thứ hai, theo trang The Guardian.

BA.5 xuất hiện vào thời điểm Mỹ nới lỏng hầu hết biện pháp kiểm soát Covid-19 ở nơi công cộng và cuộc sống người dân phần lớn đã trở lại bình thường.

Hiện có hơn 100.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày ở Mỹ và con số này vẫn duy trì trong 6 tuần qua. Trong khi số ca bệnh ở miền Đông Bắc tăng chậm lại, các đợt bùng phát lại xuất hiện ở những nơi khác của nước Mỹ. Số trường hợp nhập viện cũng tăng dần kể từ tháng 4.

Còn Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã cảnh báo, một làn sóng mới dịch Covid-19 do các chủng phụ của biến thể Omicron gây ra đang lan rộng trên khắp châu Âu. Thực trạng gia tăng số người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 là do chủng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron. Hầu hết các hạn chế chống Covid-19 đã được dỡ bỏ trên khắp châu Âu và nhiều người đang hoặc lên kế hoạch đi du lịch mùa hè lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra.

Australia cũng đang lo lắng về tác động từ sự bùng phát trở lại. Theo thống kê, số ca nhập viện vì Covid-19 ở bang Queensland ngày 10-7 là 744, tăng so với con số 719 một ngày trước đó. Trong bối cảnh như thế, giới chức y tế địa phương cho biết các bệnh viện đang ưu tiên điều trị bệnh nhân nặng. Ngoài ra, chính quyền Queensland còn kêu gọi người dân đeo khẩu trang nếu cảm thấy cần làm thế và tiêm đủ số mũi vắc-xin.

Australia ngày 10-7 công bố hơn 20.000 ca Covid-19 mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Các chuyên gia nhận định nước này đang hướng đến làn sóng Omicron thứ 3 khi BA.4 và BA.5 trở thành chủng Covid-19 trội.

Còn tại Trung Quốc, chính sách không khoan nhượng với Covid-19 lại đối mặt thử thách với sự gia tăng các ca nhiễm tại một số thành phố lớn và sự xuất hiện của BA.5. Một quan chức Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết BA.5 đã được tìm thấy trong một số ca cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh, TP.Thiên Tân và tỉnh Thiểm Tây.

Riêng ở TP.Thượng Hải, BA.5 vẫn chưa xuất hiện trong đợt bùng phát hiện nay. Chính quyền Thượng Hải ngày 10-7 tiếp tục bổ sung hàng chục khu vực vào danh sách những nơi có nguy cơ cao và trung bình sau khi có thêm nhiều ca Covid-19 được ghi nhận. Theo trang Bloomberg, động thái này làm gia tăng nỗi lo về sự trở lại của các biện pháp hạn chế đi lại tại trung tâm tài chính của Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền TP.Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã cấm người dân và xe cộ rời khỏi đảo Haidian từ sáng 10-7, đồng thời thúc giục người dân ở trong nhà. Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp và địa điểm công cộng cũng được lệnh tạm ngưng hoạt động trong tuần này. Còn tại TP.Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, gần 6,3 triệu người dân vừa được xét nghiệm Covid-19 và 2 khu vực được xác định có nguy cơ trung bình.

Tại Thái Lan, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, dự kiến đạt đỉnh vào tháng 9. Trung tâm Xử lý Tình huống Covid-19 (CCSA) dự đoán số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan sẽ giảm dần vào tháng 11 sau khi đạt đỉnh vào tháng 9, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế Công cộng theo dõi chặt chẽ tình hình, đảm bảo số ca nhập viện, số giường bệnh và tỷ lệ tử vong do Covid-19 trong tầm kiểm soát. Theo đó, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 không được vượt quá 4.000 trường hợp, số giường bệnh điều trị nội trú không vượt quá 25% và số ca tử vong do Covid-19 phải dưới con số 40.

Giới chức Thái Lan kêu gọi người dân tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi đông người hoặc thông gió kém, đồng thời yêu cầu thắt chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các địa điểm có nguy cơ cao như các điểm vui chơi, giải trí.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>