Không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ

22/11/2016 | 08:32 GMT+7

Bà Lê Thị Bích Liễu và ông Trần Ngọc Thiện, ở khu vực B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ngày 21-8-2015, Phạm Thanh Nhiều (ở xóm) có hành vi hiếp dâm con gái của ông, bà là T.T.K.C., sinh năm 2006. Vụ việc đã được gia đình trình báo với Công an thị xã Long Mỹ, đến ngày 13-10-2015, Công an thị xã Long Mỹ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nay ông, bà không đồng ý quyết định trên vì vụ việc có xảy ra nhưng vì sao không khởi tố vụ án hình sự?

Bà Nguyễn Thị Lượng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, cho biết: Ngày 15-10-2015, đơn vị nhận được hồ sơ và quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 13/10/2015 của Công an thị xã về vụ hiếp dâm trẻ em, xảy ra ngày 21-8-2015 tại ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là khu vực B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ để xác định Phạm Thanh Nhiều đã nhiều lần hiếp dâm T.T.K.C. như trong đơn bà Liễu và lời khai của T.T.K.C. Phạm Thanh Nhiều có dấu hiệu của tội phạm dâm ô đối với trẻ em nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội Nhiều chưa đủ 18 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 107, Điều 108 Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an thị xã Long Mỹ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>