Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tám (huyện Châu Thành): Đã chuyển hồ sơ đến tòa án

08/05/2017 | 08:08 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Tám, ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ông Lê Vũ Trường (ở xóm) thường kiếm chuyện với gia đình bà. Ngày 1-8-2016, ông Trường đến cơ sở massage của bà kiếm chuyện đánh bà phải nằm viện và đập phá tài sản của bà. Sự việc được bà trình báo với chính quyền địa phương và gửi đơn đến Công an thị trấn Mái Dầm nhưng Công an thị trấn bao che không xử lý ông Trường.

Thượng tá Phạm Minh Thời, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Mái Dầm tiến hành xác minh làm rõ, xác định ông Trường dùng tay đánh bà Tám nên không đủ cơ sở xử lý hình sự. Ngày 5-9-2016, Công an thị trấn Mái Dầm đề xuất với Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Vũ Trường số tiền 2.500.000 đồng về hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe người khác. Đồng thời, Công an thị trấn có mời bà Tám và ông Trường đến giải quyết trách nhiệm dân sự nhưng hai bên không thống nhất. Ngày 19-1-2017, bà Tám gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Vũ Trường và yêu cầu ông Trường bồi thường chi phí điều trị thương tích của bà. Sự việc này, Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tỷ lệ thương tích gây tổn hại sức khỏe của bà Tám là 0%, do đó không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. Ngày 21-2-2017, Công an huyện Châu Thành mời hai bên giải quyết bồi thường trách nhiệm dân sự nhưng hai bên không thống nhất về số tiền bồi thường thiệt hại nên Công an huyện chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Châu Thành giải quyết theo thẩm quyền. Vấn đề bà Tám cho rằng Công an thị trấn Mái Dầm bao che ông Trường là không có cơ sở.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>