Bà Dội không có cơ sở đòi lại đất

23/01/2017 | 08:51 GMT+7

Bà Trần Thị Dội, ở ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Trước đây, gia đình bà hiến 3.000m2 đất để xây dựng trường học, nay trường di dời đi nơi khác, UBND tỉnh có quyết định thu hồi giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, bà không đồng ý và yêu cầu được nhận lại đất. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ thể hiện bà Nguyễn Thị Hữu (mẹ của bà) đã hiến phần đất cho trường.              

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho biết: Phần đất bà Dội yêu cầu có nguồn gốc của bà Hữu khai phá, sử dụng trước năm 1975. Khoảng năm 1984-1985, cha mẹ bà Dội hiến phần đất này để xây dựng trường học. Từ đó, trường sử dụng ổn định liên tục vào mục đích giáo dục. Ngày 14-11-2011, Trường Tiểu học Vĩnh Viễn A1 được UBND tỉnh cấp giấy CNQSDĐ. Khi đo đạc lập hồ sơ cấp giấy, bà Dội có ký tứ cận và thống nhất cấp giấy cho trường học. Ngày 12-5-2015, bà Dội có đơn khiếu nại yêu cầu Nhà nước trả lại phần đất trên. Ngày 25-2-2016, UBND tỉnh có Công văn số 265 trả lời đơn khiếu nại của bà Dội, nội dung bà Dội yêu cầu đòi lại đất là không có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định…

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>