Vị Thủy

Mặn vào giáp ranh trung tâm huyện

06/05/2016 | 09:26 GMT+7

(HGO) - Theo kết quả đo nồng độ mặn mới đây, mặn đã xâm nhập vào địa bàn giáp ranh thị trấn Nàng Mau là xã Vị Thủy với nồng độ 2,5%0. Như vậy, có 3 xã là Vĩnh Thuận Tây, Vị Thắng và Vị Thủy đã bị mặn xâm nhập, trong đó vàm Cái Su, thuộc xã Vĩnh Thuận Tây nồng độ mặn lên đến 12,7%0.

Ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền các địa phương trên đã tiến hành đắp đập, cống ngăn mặn tại 3 xã bị mặn xâm nhập để đảm bảo đủ nước ngọt cho sản xuất vụ lúa Hè thu. Đáng quan ngại hiện nay là trà lúa ở các xã có nguy cơ xâm nhập mặn đang ở giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, trổ, nếu mặn kéo dài sẽ thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến năng suất.

Trong chuyến khảo sát tình hình xâm nhập mặn tại huyện Vị Thủy mới đây, ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hậu Giang, cho biết: Vị Thủy nhờ chủ động trong việc đắp các đập thời vụ nên đã giảm được thiệt hại đáng kể do mặn xâm nhập. Tuy nhiên, nồng độ mặn ngày một cao, nếu tiếp tục nắng nóng, không có mưa hoặc mưa ít thì nguy cơ thiệt hại do xâm nhập mặn ở đây sẽ rất lớn.

THU HIỀN

 

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>