Tập luyện nghiêm túc

06/09/2023 | 18:17 GMT+7

Trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, ngoài vận hành cơ chế, Ban Chỉ đạo diễn tập còn tổ chức thực binh xử lý tình huống A và A2. Để thực binh diễn ra thành công, an toàn, chất lượng, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang tập luyện khẩn trương, nghiêm túc.

Lực lượng dự bị động viên tham gia tập luyện xử lý tình huống A.

Theo đó, thực binh xử lý tình huống A là: “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” và tình huống A2: “Giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị; giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”. Tùy vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng tình huống mà lực lượng tham gia tập luyện sắp xếp khung thời gian tập luyện khác nhau, nhưng khi tham gia đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao.

Hơn 10 ngày qua, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, trên thao trường diễn tập thuộc khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, lực lượng tham gia tập luyện trong thực binh xử lý tình huống A: “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không” tích cực tập luyện. Những khẩu lệnh: di chuyển chậm lại, tất cả tập trung, tất cả thôi tập di chuyển về nơi tập trung… được người chỉ huy hô vang dứt khoát và được cán bộ, chiến sĩ răm rắp tuân theo.

Theo thiếu tá Trần Hoàng Thám, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 114, để thực hiện tốt thực binh xử lý tình huống này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy tham gia tập luyện. Trước khi bước vào tập luyện, ngoài tập huấn cho cán bộ còn triển khai chiến thuật của thực binh, ý định diễn tập khu vực phòng thủ để nắm rõ thực hiện.

“Trước khi bước vào tập luyện, chúng tôi còn quán triệt toàn thể lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tầm quan trọng diễn tập lần này của tỉnh, cũng như nội dung thực binh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi chia thành nhiều tổ, mũi tiến công để cán bộ theo sát hướng dẫn. Điều đáng ghi nhận là sau khi triển khai, lực lượng không chỉ tuân thủ giờ giấc mà tập luyện rất nghiêm túc, trách nhiệm”, thiếu tá Trần Hoàng Thám cho biết thêm.

Cũng theo thiếu tá Thám, điều thuận lợi của đơn vị khi tập luyện xử lý tình huống A là lực lượng dự bị động viên đã được tham gia nghĩa vụ quân sự, nên tư thế di chuyển, động tác cầm súng trong quá trình tác chiến cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, để chất lượng hơn, sau các buổi tập luyện, đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm chỉ ra những mặt hạn chế mà cán bộ, chiến sĩ gặp phải, từ đó nhanh chóng điều chỉnh.

Là dự bị động viên xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, nên những động tác cầm súng, tư thế bắn, di chuyển… đã được Huỳnh Hữu Cảnh thực hiện khá thuần thục khi còn tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng không vì thế mà tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống A trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay Cảnh lơ là, thay vào đó là tập trung hơn nghe hướng dẫn để nắm chặt chiến thuật, thực hành đạt yêu cầu. “Đến nay, những chiến thuật tác chiến mà chỉ huy truyền đạt, tôi nắm vững, sẵn sàng tham gia diễn tập chính thức”, chiến sĩ Huỳnh Hữu Cảnh bộc bạch.

Ngoài tập luyện nghiêm túc, Ban Chỉ huy còn rất chú trọng đến vấn đề an toàn. Trước các buổi tập luyện, cán bộ, chỉ huy kiểm tra những loại vũ khí được trang bị; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tập luyện không được đùa giỡn;  sau mỗi ngày tập luyện đều cất giữ vũ khí vào kho…

Còn tại khu vực tập luyện xử lý tình huống A2: “Giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị; giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, những ngày qua lực lượng chức năng của Công an tỉnh tập luyện nghiêm túc.

Cụ thể, từ ngày 20-8 tới nay, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tích cực tham gia tập luyện. Trong quá trình tập luyện chia thành nhiều mũi tiến công và phân công từng cán bộ phụ trách để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn nếu có sai sót.

“Chúng tôi còn quán triệt ý nghĩa của thực binh không chỉ để tham gia diễn tập mà có nhiều hữu ích trong quá trình công tác, đảm bảo an ninh trật tự đơn vị, địa phương. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nỗ lực tập luyện nghiêm túc, chất lượng”, thượng tá Nguyễn Văn Kỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, cho biết.

Trong xử lý tình huống A2, cán bộ, chiến sĩ có sử dụng thang, dây để leo trèo… nên quá trình tập luyện, vấn đề an toàn luôn được Ban Chỉ huy đặt lên hàng đầu. Đó là trước khi vào tập luyện, Ban Chỉ huy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ kiểm tra thang dây; quá trình di chuyển, buộc phải chắc chắn…

“Đến nay, các chiến thuật trong xử lý tình huống A2, cán bộ, chiến sĩ đã thuần thục, đúng ý định tác chiến, sẵn sàng cho diễn tập thử lần 2 và chính thức. Chúng tôi quyết tâm đạt kết quả tốt nhất”, thượng tá Nguyễn Văn Kỉnh cho biết.

Xác định tầm quan trọng của thực binh xử lý tình huống A và A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang tập luyện khẩn khương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các cuộc thực binh của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>