Nỗ lực thực hiện chỉ tiêu nghị quyết

04/08/2020 | 09:02 GMT+7

Đảng ủy, UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2020. Nhiều mặt công tác được tập trung chỉ đạo điều hành để hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

Xã Long Thạnh chăm lo tốt cho gia đình chính sách.

Thực hiện nghị quyết năm 2020, Đảng bộ xã Long Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là hoạt động chăm lo lễ tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Chỉ riêng đợt Tết Canh Tý 2020 toàn xã vận động được trên 1.000 phần quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, diện bảo trợ xã hội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Đảng bộ rất quan tâm. Tập trung vận động xã hội hóa, mạnh thường quân xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. Cấp phát đủ và đúng chế độ cho gia đình chính sách, người có công. Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ mới đây, Đảng ủy, UBND xã tổ chức mời 390 hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh - liệt sĩ dự họp mặt. Tại đây, đại diện chính quyền địa phương báo cáo lại tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã, ôn lại truyền thống ngày thương binh - liệt sĩ, tổ chức thắp hương ở nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã, trao tặng 390 phần quà, mời gia đình chính sách dùng cơm với Đảng bộ xã Long Thạnh.

Ông Lê Hoàng Em, ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, cho biết: “Không riêng năm nay, mà từ nhiều năm qua Đảng ủy, UBND xã chăm lo rất tốt cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngày tết, lễ, hay ngày thương binh - liệt sĩ hàng năm, xã đều tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống. Mỗi tháng, cán bộ phát tiền trợ cấp đúng thời gian, đúng chế độ người được hưởng”.

Ngoài ra, Đảng bộ xã còn thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đảng ủy tổ chức Hội nghị triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%.

Triển khai đạt kế hoạch các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô và trồng cây năm 2020. Cụ thể, nâng cấp sửa chữa tuyến đường ô tô về trung tâm xã chiều dài 1.000m, kinh phí thực hiện 60 triệu đồng. Sửa chữa cầu Sân Vườn, ở ấp Trường Khánh 1, trị giá 20 triệu đồng; xây mới cầu Kênh Ranh, trị giá 120 triệu đồng. Nạo vét kênh thủy lợi Hai Phẩm - ấp Long Trường 1 dài 1.500m, trị giá 60 triệu đồng. Trục vớt lục bình; xây dựng 150m kè kiên cố; 3.000m kè sinh thái; vận động thực hiện 20 đập kiên cố; trồng 300 cây sao… Ngoài ra, UBND xã còn tổ chức khởi công xây dựng cầu tại ấp Long Trường 2, kinh phí thực hiện 272 triệu đồng, do nhóm Nhịp cầu hy vọng ở Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Nhìn cây cầu Ánh Sao 9 trong giai đoạn hoàn thiện, ông Trần Văn Tám, ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, phấn khởi cho biết: “Trước đó, bà con trong ấp đã có được con lộ khang trang, nay được đầu tư cây cầu này ai cũng mừng, bởi vừa đáp ứng mong mỏi của bà con vừa xóa cảnh cầu hẹp, ùn tắc giao thông giờ học sinh tan trường. Kể từ lúc bắt tay vào xây dựng nông thôn mới đến nay, giao thông nông thôn ở Long Thạnh đổi thay nhiều. Đường sá được đầu tư, cầu được xây mới, nhờ vậy lối xóm gần nhau hơn, giao thương cũng không còn khó khăn nữa”.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2020, đến nay có 4 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 2 chỉ tiêu đạt từ 82,4% đến 88,66%; 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 8 chỉ tiêu thực hiện cuối năm công nhận. Hiện, Đảng ủy xã Long Thạnh tập trung các giải pháp hoàn thành 2 chỉ tiêu đạt từ 82,4% đến 88,66% là tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế và chỉ tiêu giải quyết việc làm và chỉ tiêu đạt dưới 50% là thu ngân sách nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Long Thạnh Lê Hoàng Mến, thông tin: Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, Đảng ủy sẽ tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp với Chi cục thuế huyện nỗ lực khai thác nguồn thu. Vận động hộ mua bán vừa và nhỏ tham gia đóng thuế. Khai thác tốt nguồn thu xây dựng, nguồn thu sử dụng đất…, đảm bảo cuối năm đạt chỉ tiêu huyện giao. Mặt khác, từ đây đến cuối năm, tập trung rà soát lại những chỉ tiêu chưa đạt để chỉ đạo kịp thời. Hiện còn 8 chỉ tiêu đang thực hiện chờ cuối năm công nhận là: Giữ vững và nâng chất 10/10 ấp văn hóa; giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; huy động học sinh các cấp; giảm tỷ lệ hộ nghèo; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; tỷ lệ chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng theo quy định; mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra; tỷ lệ hộ có đoàn viên, hội viên tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội. Đối với 8 chỉ tiêu này, xã chỉ đạo từng ngành, từng khối phụ trách, xác định nhiệm vụ, phân công rõ ràng, quản lý chặt chẽ để đánh giá lại vào cuối quý III. Những chỉ tiêu nào còn hạn chế sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành trong những tháng cuối năm.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>