Có thêm thu nhập nhờ sáng chế cối xây chuối

17/10/2019 | 08:03 GMT+7

(HG) - Với ý tưởng ban đầu chỉ muốn giúp gia đình ít tốn công sức hơn trong việc băm chuối cho gà vịt ăn, ông Nguyễn Văn Năm, ở ấp Bàu Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đã nghiên cứu sáng chế ra cái cối xây chuối, nhưng không ngờ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Cái cối có cấu tạo khá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất lớn.

Theo ông Năm, từ năm 2016 đến nay, gia đình ông đã xuất bán gần 400 cái cối xay chuối cho người dân trong và ngoài tỉnh. Bình quân mỗi tháng gia đình bán được từ 10-15 cái, với giá 350.000 đồng/cái, trừ chi phí sản xuất, mỗi cái cối ông Năm thu nhập hơn 200.000 đồng. Ông Năm cho biết, cái cối được cấu tạo khá đơn giản, gồm các mảnh gỗ được ghép lại thành một họp vuông, bên trong có một lỏi cây được đóng các đinh sắt, khi quay chuối, rau sẽ được các đinh sắt nghiền nát. Trung bình để băm chuối cho 500 con gà ăn, trước đây cần hai nhân công và mất thời gian gần 3 tiếng, nhưng với cái cối này chỉ cần một người và thời gian là 1 giờ.

Tin, ảnh: QUỐC HƯNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>