Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

28/02/2021 | 18:00 GMT+7

(HG) - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Châu Thành đã ban hành 109 nghị quyết. Trong đó, 43 nghị quyết về lĩnh vực tổ chức, 23 nghị quyết về lĩnh vực pháp chế và 45 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, đã tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho các cấp, các ngành kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, yếu kém trong quá trình hoạt động. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tổ chức hơn 200 buổi tiếp xúc cử tri, với hơn 11.400 lượt người tham dự. Công tác tiếp xúc cử tri ngày càng thiết thực, trên 1.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được tập hợp đầy đủ và được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của các ban HĐND, báo cáo của UBND huyện và hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp về công tác phối hợp với HĐND huyện và góp ý xây dựng chính quyền.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho HĐND thị trấn Mái Dầm, HĐND xã Đông Phú, HĐND xã Đông Phước, HĐND xã Đông Thạnh và HĐND thị trấn Ngã Sáu vì đã có thành tích xuất sắc về hoạt động HĐND năm 2020.

HOÀNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>