Giữ lời hứa với dân

24/08/2016 | 07:38 GMT+7

Trong đợt tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố vừa qua, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Hậu Giang đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Không chỉ dừng lại ở đó, các đại biểu hứa sẽ làm hết sức mình để đáp lại những kỳ vọng mà cử tri gửi gắm.

Cử tri luôn đặt trọn niềm tin vào các ĐBQH.

Cả 5 ĐBQH của tỉnh khi trúng cử đều nhận thức được trách nhiệm hết sức nặng nề, từ đó họ luôn cố gắng không ngừng để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, góp phần giải quyết hay đề đạt lên Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương những kiến nghị, bức xúc mà cử tri trong tỉnh đang gặp phải hiện nay.

Cử tri kỳ vọng, tin tưởng

Tại buổi tiếp xúc cử tại huyện Phụng Hiệp mới đây, cử tri ở thị trấn Kinh Cùng nêu lên bức xúc về cây cầu bắc qua sông Tổng Năng nối với Quốc lộ 61 bị đình chỉ xây dựng thời gian qua. Không có cầu nên người dân khi đưa con em đến học tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca phải đi bằng đò hoặc chạy đường vòng với khoảng cách khá xa.

Trước bức xúc của ông Thông, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Phụng Hiệp có ý kiến giải trình. Ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Cầu trên các tuyến kênh muốn đấu nối với các tuyến quốc lộ theo quy định hiện hành phải có sự cho phép của Bộ Giao thông Vận tải. Trước đây, do cầu này thi công gấp gáp nên chưa xin phép của Bộ Giao thông Vận tải. Vì thế, khi đang xây dựng thì Hạt Quản lý đường bộ đến lập biên bản khiến công trình phải tạm dừng. Tới đây, huyện sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh để xin phép thủ tục đấu nối”.

Trước câu trả lời của lãnh đạo huyện, nhiều cử tri tỏ ra khá hài lòng vì những bức xúc của bà con đã có hướng tháo gỡ. Qua đó, cử tri cũng thấy được tinh thần vì dân của các ĐBQH và lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh.

Trong các buổi tiếp xúc giữa ĐBQH tỉnh với cử tri vừa qua, nhiều cử tri đã mạnh dạn nêu lên những kiến nghị, bức xúc của mình. Họ tin tưởng, những người đại biểu dân cử sẽ giải quyết những trăn trở mà họ đang gặp phải hiện nay. Cử tri Mã Tám, ở khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Qua theo dõi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vừa qua, tôi thấy nhiều đại biểu còn rất trẻ tuổi nên hy vọng họ sẽ tận tâm, nhiệt huyết để giúp hoạt động của Quốc hội khóa này đạt hiệu quả cao hơn. Với các ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang thì tôi luôn đặt trọn niềm tin, bởi họ đều rất xứng đáng để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Tôi hy vọng, họ sẽ mang những trăn trở của chúng tôi để trình lên Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương trong các kỳ họp tới”.

Hết lòng vì cử tri

Cầu thị, gần gũi là những gì mà các ĐBQH đã thể hiện tại các buổi tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, những kiến nghị, bức xúc của cử tri đã được các đại biểu ghi nhận một cách nghiêm túc. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được giải quyết thấu đáo, còn những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách sẽ được trình lên các kỳ họp Quốc hội.

Thực tế đã chứng minh, các ĐBQH của tỉnh không hứa suông mà đã thực hiện bằng nhiều hành động cụ thể. Bằng chứng là các ĐBQH tỉnh đã tích cực tiếp thu ý kiến của cử tri liên quan đến những băn khoăn trong cơ chế, chính sách để kiến nghị về trên xem xét, giải quyết, kết quả có 19 văn bản của các bộ, ngành Trung ương trả lời những kiến nghị của cử tri. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm nội dung nhiều nhất với 6 văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời liên quan đến giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng đang xuất hiện nhiều nơi…

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV mới đây, các ĐBQH của tỉnh cũng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Theo bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH của tỉnh đã tích cực đăng ký phát biểu với 25 lượt ý kiến trong các buổi làm việc tại đoàn và 1 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường. Các đại biểu đã chấp hành tốt các nội quy, quy chế và tham gia đầy đủ các chương trình của kỳ họp với nhiều ý kiến đóng góp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm mà cử tri tỉnh nhà gửi gắm.

Ông Huỳnh Thanh Tạo chia sẻ: “Các ĐBQH của tỉnh sẽ thực hiện đúng theo những gì đã nêu trong chương trình hành động khi ứng cử; sẽ làm tròn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu để đáp lại những tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri. Các ý kiến đóng góp của cử tri đều rất chính đáng, chúng tôi sẽ mang những ý kiến đó đến các bộ, ngành Trung ương và ngành chức năng của tỉnh để có hướng giải quyết”.

Rõ ràng, những người ĐBQH đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với Quốc hội và cử tri toàn tỉnh. Mỗi việc họ làm đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của cử tri, vì cử tri phục vụ. Đổi lại, cử tri cũng luôn dành sự tin tưởng, tín nhiệm cao đối với những đại biểu do mình bầu ra. Đặc biệt là sẽ luôn theo dõi những hoạt động, việc thực hiện những điều mà các ĐBQH đã hứa với họ trong nhiệm kỳ này.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang và là thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội; phê chuẩn bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh là thành viên Ủy ban Đối ngoại; phê chuẩn ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy là thành viên của Ủy ban Kinh tế; phê chuẩn ông Phạm Thành Tâm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 9 là thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn ông Phạm Hồng Phong là thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>