Chiếc nôi bồi dưỡng học sinh giỏi

05/05/2016 | 07:14 GMT+7

Những năm gần đây, ngành giáo dục thành phố Vị Thanh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh với nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh, giáo viên giỏi.

Trường THCS Phan Văn Trị đạt thành tích nổi trội thi học sinh giỏi thực hành cấp tỉnh.

Năm học 2015-2016, có thể nói là một năm gặt hái được nhiều thành công của Trường THCS Phan Văn Trị với thành tích phát triển giáo dục mũi nhọn. Trường có học sinh nghiên cứu khoa học đạt giải nhì cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích quốc gia với dự án “Trái nổi báo nước mặn” của nhóm thầy và trò khối lớp 9. Ngoài ra, các hội thi giáo viên, học sinh giỏi cũng có nhiều giải cao so với những năm trước. Trường đạt 60 giải học sinh, giáo viên giỏi cấp thành phố, trong khi năm học trước đó chỉ có 50 giải. Đạt 20 giải cấp tỉnh, tăng 6 giải so với năm trước. Một số giải cao đã khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên một bước khá dài.

Điểm nhấn của trường năm nay ngoài dự án “Trái nổi báo nước mặn” được đánh giá cao, còn có thành tích trong thi thực hành của học sinh. Trường đạt nhiều giải cao trong kỳ thi thực hành lý, hóa, sinh cấp tỉnh, đây là thành tích nhiều trường khác của thành phố chưa đạt được. Để đạt được kết quả phấn khởi đó, không thể không kể đến sự quyết tâm của thầy, trò và tập thể nhà trường. Thầy Trần Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị, cho biết: “Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của trường được chuẩn bị khá dài hơi và được quan tâm đặc biệt. Giáo viên bộ môn đã nắm nguồn học sinh và lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp các em phát huy sở trường của mình. Trường cũng quan tâm đầu tư cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các buổi ôn tập”.

Trường có được những giáo viên tâm huyết, đam mê với môn học cộng với sự cổ vũ, động viên của Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường nên càng làm trò quyết tâm và nỗ lực hơn trong học tập để đạt thành tích cao. Mới đây, thầy và trò bộ môn hóa học được vinh danh thầy giỏi, trò giỏi là niềm hãnh diện của trường. Thầy Lê Hoàng Vũ, giáo viên dạy bộ môn hóa và 2 em học sinh lớp 9A2 do thầy bồi dưỡng đều đạt giải cao tại kỳ thi cấp tỉnh. Thầy đạt giải nhì thi giáo viên dạy giỏi, 1 học sinh đạt giải ba thực hành và 1 học sinh đạt giải nhì thi lý thuyết. Kết quả đó được coi như “cú hích” quan trọng góp phần khích lệ tinh thần tập thể nhà trường phấn đấu nhiều hơn trong những năm tới.

Khơi gợi sự đam mê của học sinh là điểm thành công của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Em Trịnh Y Vân và em Nguyễn Minh Hoàng, là học sinh đạt giải thực hành môn hóa cấp tỉnh, cùng chung ý nghĩ: “Môn hóa học là môn học em yêu thích, nhất là thực hành. Qua thực hành, tụi em có thể kiểm tra kiến thức và thể hiện sự khéo léo, kỹ năng của mình. Tụi em dành nhiều thời gian cho môn học. Thời gian ôn luyện thường ngoài chương trình học chính trên lớp. Tụi em ôn tập cả khi nghỉ hè”. Có thể nói, để đạt được thành tích cao trong học tập, giảng dạy thì thầy và trò đã có sự đầu tư và nỗ lực rất lớn.

Nâng chất lượng giáo dục mũi nhọn được các trường cho là diện mạo và để khẳng định uy tín, chất lượng của trường nên được quan tâm rất đặc biệt. Cũng là một trong những trường có thành tích cao ở cấp học mầm non, Trường Mầm non Hoa Trà Mi cũng gặt hái nhiều thành công trong năm học 2015-2016. Cô Huỳnh Thanh Nhãn, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi: “Hội thi bé khéo tay, thông minh, vui khỏe cấp tỉnh năm nay, trường có 5 em dự thi, kết quả đạt được 1 giải nhì và 4 giải ba. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải nhì. Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cũng đạt 2 giải nhì, 1 giải ba”. Kết thúc năm học 2015-2016, Trường Mầm non Hoa Trà Mi đã xóa tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.

Nhiều năm qua, ngành giáo dục thành phố Vị Thanh là đơn vị nằm trong tốp đầu của giáo dục tỉnh nhà với những thành tích nổi trội về số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Thành phố cũng là địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với tỷ lệ trên 63%. Cô Trần Thị Hoàng Dung, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, khẳng định: “Năm học này, thành phố đã giữ vững được thành tích về giáo dục mũi nhọn. Đạt khá nhiều giải nhất trong các hội thi, kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi tỉnh. Năm nay nổi bật nhất là thi tiếng Anh qua internet; đạt 1 giải nhì hội thi máy tính cầm tay cấp quốc gia; cuộc thi Chinh phục vũ môn 1 em học sinh đạt giải nhì toàn quốc. Trường THCS Phan Văn Trị có sự tiến bộ vượt bậc, rút ngắn được khoảng cách giữa trường vùng ven và trường ở đô thị. Ngành đã tiếp tục quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã thẩm định công nhận Trường Mầm non Tương Lai và đang đề nghị tái công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học Chu Văn An”. Ngành giáo dục thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư sâu sát, kịp thời của lãnh đạo thành phố. Nhờ vậy, các em có điều kiện học tập tốt, các trường quyết tâm và phụ huynh có sự quan tâm nhất định đến chất lượng học tập của con em mình.

Qua những kết quả đạt được càng khẳng định ngành giáo dục thành phố là chiếc nôi bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh. Với đội ngũ thầy, cô giáo tâm huyết và giàu kinh nghiệm cùng với sự say mê học tập, sáng tạo không ngừng của các em học sinh, ngành sẽ tiếp tục vượt lên khẳng định là đơn vị đi đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như giáo dục đại trà của tỉnh.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>