Trao chi phí hỗ trợ ban đầu cho 9 gia đình có con đã xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

30/12/2020 | 05:35 GMT+7

(HG) - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho 9 gia đình có con đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc, gồm: gia đình ông Lê Công Nghiệp, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (người thân của chị Trần Thị Kiều Oanh); gia đình ông Võ Hoàng Vủ, ở huyện Vị Thủy (người thân của anh Võ Thanh Phong); gia đình ông Nguyễn Văn Múc, ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (người thân của anh Nguyễn Văn Nghiêm); gia đình ông Nguyễn Minh Quang, ở phường VII, thành phố Vị Thanh (người thân của chị Nguyễn Thị Kim Hoa); gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (người thân của anh Trần Nguyễn Tấn Lộc); gia đình ông Nguyễn Văn Dưỡng, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (người thân của anh Nguyễn Văn Thuấn); gia đình bà Võ Thị Thanh Thủy, ở phường IV, thành phố Vị Thanh (người thân của chị Cao Kim Ngọc); gia đình ông Đoàn Văn Vinh, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (người thân của anh Đoàn Lê Văn); gia đình ông Nguyễn Phùng Minh, ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (người thân của anh Nguyễn Thành Tâm).

Ông Nguyễn Ngọc Phước (phải), Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trao chi phí hỗ trợ ban đầu cho gia đình có con đã xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Thực hiện theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, cả 9 gia đình đều được cấp chi phí hỗ trợ ban đầu 7,5 triệu đồng. Đây là lần cấp chi phí hỗ trợ ban đầu lần thứ hai cho gia đình có con em đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản trong năm 2020.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>