An Giang xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên đi Hàn Quốc

19/02/2024 | 15:11 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh An Giang đưa lô xoài hạt lép đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc (Ảnh: TTXVN)

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, sáng nay (19/2), tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc.

Có tới 13 tấn xoài hạt lép của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chính thức xuất khẩu sang Hàn Quốc trong đợt này. Đây là thị trường tiềm năng và có nhiều dư địa cho mặt hàng xoài của nước ta.

Để chinh phục được các đối tác Hàn Quốc, doanh nghiệp xuất khẩu đã tích cực phối hợp với hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới) tổ chức sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, xây dựng và có mã số vùng trồng, đáp ứng các tiêu chuẩn phía Hàn Quốc đặt ra.

Từ cuối năm 2022 đến nay, tại đây đã xuất khẩu được hơn 300 tấn xoài các loại sang: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia….

Ngay tại lễ công bố, phía doanh nghiệp xuất khẩu còn ký kết hợp đồng liên kết với hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, dự kiến tiêu thụ khoảng 500 tấn xoài trong năm nay.

Sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Hàn Quốc hiện được doanh nghiệp mua tại vườn với hơn 30.000 đồng/kg. Điều này cho thấy, liên kết sản xuất tập trung, chất lượng là giải pháp gia tăng nhuận bền vững cho bà con nhà vườn.

Theo VTV.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>