Phát huy hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động

29/03/2024 | 08:52 GMT+7

Năm năm qua (2018-2023), công an và công đoàn các cấp trong tỉnh phối hợp triển khai, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, gắn với các hoạt động, phong trào thi đua tại các cơ quan, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho đại diện các tập thể cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết 5 năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó, phải kể đến mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng công an với tổ chức công đoàn các cấp; công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được quan tâm thực hiện đúng mức, đạt hiệu quả thực chất hơn.

Đáng ghi nhận là các cấp công đoàn tích cực triển khai, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, gắn với các hoạt động, phong trào thi đua tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai xây dựng và nhân rộng như “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự” tại Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Hậu Giang.

Mô hình “Giám sát an ninh, trật tự qua hệ thống camera” của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh tỉnh Hậu Giang; “Cơ quan tự quản về an ninh, trật tự” tại Đài PT&TH tỉnh... Những kết quả này, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm, thực hiện quyền, nghĩa vụ của người lao động trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xây dựng được nhiều mô hình thiết thực

Ông Lê Thanh Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết, thời gian qua, công an và công đoàn các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đề ra chủ trương, giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong xây dựng điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, phối hợp hướng dẫn xây dựng được nhiều mô hình thiết thực trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Cụ thể, ngành công an và công đoàn các cấp hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng 13 loại mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ với 760 thành viên tham gia. Đây là những mô hình đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động, học sinh, sinh viên trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tiêu biểu như thông qua mô hình trang fanpage cập nhật các thông tin, kiến thức pháp luật mới tại Công ty TNHH Lạc Tỷ II, ở Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân, người lao động trong việc chấp hành các nội quy, quy định về an ninh, trật tự, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho công nhân, người lao động trong quá trình sản xuất.

Theo ông Trần Đức Truyền, Trưởng ngành Bảo vệ Công ty TNHH Lạc Tỷ II, ban lãnh đạo luôn quan tâm tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật qua hệ thống phát thanh nội bộ của công ty; trong các cuộc họp giao ban tuần, cũng như trong công tác tuyển dụng công nhân mới và trong ứng dụng LHG (sổ tay công nhân). Đồng thời, ban hành quy định và hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm.

Cụ thể là hình thức xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, 6 tháng không nâng lương đến sa thải. Trong đó, áp dụng hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương với các hành vi ghi đề, cho vay nặng lãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm... hoặc áp dụng hình thức sa thải nếu công nhân có hành vi trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng ma túy... Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự của công ty.

Hay mô hình “3 phòng, 3 tích” tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, hiệu quả mang lại từ mô hình này, là làm cho số học sinh nghiện game giảm 72/94 trường hợp, có nguy cơ bỏ học giảm 35/47 trường hợp, thường xuyên nghỉ học không phép giảm 86/122 trường hợp, gây gỗ đánh nhau giảm 86/122 trường hợp... so với năm học trước.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Thanh Giang thông tin, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác triển khai, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn ngành.

Trên tinh thần đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo chương trình, nội dung giáo dục về lĩnh vực an ninh, trật tự, đăng ký thực hiện tốt các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng các mô hình “Cổng trường an toàn”, “3 phòng, 3 tích”... Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, không tội phạm, mắc các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt phong trào

Thông tin về công tác triển khai xây dựng điển hình tiên tiến trong công nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua, thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho hay, công tác triển khai xây dựng điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện luôn được Công an huyện và Liên đoàn Lao động huyện phối hợp triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong đó, việc chú trọng các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hai ngành phối hợp tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác xây dựng phong trào. Qua đó, tổ chức triển khai đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn nắm để thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào này.

Để góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới, Công an huyện đề xuất tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an với công đoàn các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động phong trào tham gia phòng, chống tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm của công nhân, viên chức, người lao động...

Biểu dương, đánh giá cao phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà 5 năm qua, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tham gia đảm bảo an ninh, trật tự.

Thời gian tới, ông Đồng Văn Thanh đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ công tác phối hợp triển khai, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào phải bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, doanh nghiệp, đối tượng.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức quần chúng và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động.

Hai ngành cũng cần tập trung xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá, phân loại phong trào này trong các cơ quan, trọng tâm là thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phân loại các mô hình kém hiệu quả, không còn phù hợp, kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương những điển hình tiên tiến là tập thể cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân là công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh, cuối năm qua, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>