Nhiều người bị nhắn tin đòi nợ

24/03/2020 | 08:57 GMT+7

(HG) - Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh thường xuyên nhận tin nhắn, cuộc gọi của người lạ tự xưng là ở đơn vị đòi nợ thuê, công ty tài chính, yêu cầu người “vay tiền” nhanh chóng thanh toán số tiền đã “vay” tại địa điểm, thời gian mà chúng đưa ra.

Nội dung tin nhắn đòi nợ và đe dọa của bên đòi nợ thuê.

 “Có hôm gọi 6-7 lần, 4-5 tin nhắn, rất phiền; khi tôi chặn số điện thoại trên thì có số điện thoại khác điện đến, yêu cầu cũng tương tự. Rất mong ngành chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn”, một người nhận tin nhắn, cuộc gọi cho biết.

Đáng nói hơn, trong nội dung cuộc gọi, tin nhắn, người lạ còn đe dọa người “vay tiền” là sẽ tung thông tin, hình ảnh, hồ sơ lên facebook để bạn bè, mọi người biết; sẽ làm ảnh hưởng đến nơi ở, làm việc của người này nếu không thanh toán số tiền đúng địa điểm, thời gian quy định.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>