Việt Nam, Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tư tưởng, tuyên giáo

25/08/2023 | 05:47 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ký Thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội đàm với đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Cùng dự hội đàm có các đồng chí đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hội Nhà báo Cuba, Tổng Biên tập Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba; phía Việt Nam có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Thanh Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cuba.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…; mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới theo đường lối của Đại hội XIII, trong đó có việc phát triển, xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người Việt Nam, khơi dậy giá trị lịch sử, tinh thần đoàn kết dân tộc; đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của việc học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, kết hợp giữa xây và chống, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định quan điểm nhất quán của hai Đảng, hai nước về mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Cuba, cũng như những kết quả, thành tựu của hợp tác song phương.

Chia sẻ về lĩnh vực báo chí, đồng chí chỉ rõ báo chí Việt Nam đề cao bốn sứ mệnh là: lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; phản ánh sâu sắc được đời sống của Nhân dân, có tính phản biện xã hội cao, là kênh thông tin quan trọng chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; là lực lượng hàng đầu trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản biện có hiệu quả các hoạt động thông tin chống phá đường lối cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng đất nước.

Phía Việt Nam nêu những đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông cũng như hợp tác, phối hợp giữa hai bên về các vấn đề toàn cầu như xử lý vấn nạn tin giả trên không gian mạng, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường hơn nữa việc trao đổi các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro của Cuba bằng tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam để thế hệ trẻ hiểu thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc.

Về phần mình, đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định Việt Nam và Cuba dù cách xa về mặt địa lý nhưng luôn kề vai sát cánh trên mặt trận chung nhằm phát triển xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh tư tưởng vì bản sắc dân tộc. Đồng chí Polanco Fuentes nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội thảo lý luận và trao đổi đoàn chuyên môn.

Sau hội đàm, hai bên đã ký Thỏa thuận chương trình hợp tác nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ anh em hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho đồng chí Rodrigo Malmierca Díaz, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, vì những đóng góp tích cực trong thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho các tập thể và công dân nước ngoài có đóng góp to lớn cho Việt Nam.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã tới dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại thủ đô La Habana. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Cuba, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam và đại điện Đại sứ quán nước ta tại Cuba.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>