Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế hội kiến Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

07/11/2023 | 18:27 GMT+7

Ngày 7-11, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, đã hội kiến đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Triệu Lạc Tế; chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Trần Cẩm Tú đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, hai nước Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, có truyền thống hữu nghị lâu đời, là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thông tin về kết quả cuộc hội đàm với Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hy, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, đi sâu trao đổi, hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc và Chính hiệp, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương.

Đồng chí Triệu Lạc Tế hoan nghênh đồng chí Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc; chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng. Nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, phía Trung Quốc mong muốn hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển trong thời đại mới. Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy giao lưu cấp cao, giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, hội đồng nhân dân các địa phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Đồng chí Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành quả, tiến triển mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng; tin tưởng mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của hai Đảng có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của mỗi Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong tình hình mới.

Trong thời gian làm việc tại Bắc Kinh, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>