Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao UAE

15/06/2023 | 09:19 GMT+7

Sáng ngày 14-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao UAE, đánh giá cao hoạt động trao đổi đoàn sôi động giữa hai nước thời gian gần đây, đặc biệt là chuyến thăm UAE vừa qua của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (tháng 5-2023) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE đã có Thư mời Thủ tướng thăm UAE; đồng thời chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tổng thống UAE. Thủ tướng gửi lời mời Ngài Thủ tướng UAE sớm thăm Việt Nam để cùng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và thể thao, trong đó có Ngày văn hóa Việt Nam tại UAE, góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng khẳng định, với tiềm năng to lớn về kinh tế - thương mại giữa hai bên, cần hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) trong thời gian sớm nhất; đề nghị UAE hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ Halal, đầu tư sản xuất sản phẩm Halal và xây dựng các cơ chế hợp tác về chứng nhận Halal ở Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước.

Trong lĩnh vực đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp, Quỹ đầu tư UAE đầu tư và chuyển giao công nghệ vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như logistics, bất động sản, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo… Đánh giá cao vị thế trung tâm tài chính và thành công của UAE trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên…

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh UAE đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 28), sẵn sàng hợp tác với UAE để đảm bảo thành công Hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ vui mừng khi lần thứ ba tới thăm Việt Nam. Ông khẳng định Lãnh đạo cấp cao UAE luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng cảm ơn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ UAE trên các diễn đàn quốc tế mà hai bên cùng là thành viên, mong muốn Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp cho thành công của Hội nghị COP 28.

Bộ trưởng Ngoại giao UAE khẳng định, các nhà đầu tư và doanh nghiệp UAE đánh giá cao cơ hội và môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, mong muốn tăng cường, nâng tầm hợp tác với Việt Nam về thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Bộ trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan khẳng định, ký kết CEPA là ưu tiên hàng đầu của UAE trong hợp tác với Việt Nam để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, đầu tư và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định quan trọng này.

Bên cạnh lĩnh vực thương mại - đầu tư, Bộ trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đề xuất tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác hai bên cùng quan tâm như năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Ngoại giao UAE đánh giá cao đóng góp của lao động Việt Nam cho sự phát triển của UAE và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác để thúc đẩy đưa thêm lao động tay nghề cao của Việt Nam đến UAE trong thời gian tới. Bộ trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các đề xuất hợp tác một cách thực chất, hiệu quả nhất là trong các lĩnh vực, nội dung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>