Đại sứ Vũ Trung Mỹ trình Quốc thư lên Tổng thống Colombia

10/11/2023 | 07:18 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Columbia Vũ Trung Mỹ đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Gustavo Petro Urrigo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Gustavo Petro Urrigo trân trọng chuyển lời chào hữu nghị tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Gustavo Petro Urrigo bày tỏ sự khâm phục với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Tổng thống Gustavo Petro Urrigo mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Columbia để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách làm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Columbia; khẳng định sẽ làm hết sức mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Gustavo Petro Urrigo; nhấn mạnh chủ trương thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Columbia trên cả ba trụ cột, đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, trước mắt triển khai hiệu quả Bảng ghi nhớ về hợp tác thương mại, đầu tư và công nghiệp cũng như của Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam - Columbia tháng 9-2023 vừa qua.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đề nghị hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động, nhất là trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Columbia - Việt Nam; trân trọng chuyển lời mời Columbia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Trước đó, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã trình bản sao Quốc thư lên Thứ trưởng Ngoại giao Columbia, Francisco Coy; có các cuộc gặp với Hạ viện Columbia, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch, Bộ Văn hóa và một số các cơ quan hữu quan Columbia.

Việt Nam và Columbia thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1-1979. Trong gần 45 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 700 triệu USD.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>